Truy phong, truy thăng quân hàm 2 phi công hy sinh

Nhiều người đến viếng hai phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay huấn luyện tại Cam Lâm (Khánh Hòa).

Sáng 16-6, rất nhiều người thuộc nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân đến viếng hai phi công hy sinh trong vụ máy bay Yak-52 rơi trong lúc bay huấn luyện tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Tang lễ hai phi công hy sinh được tổ chức tại nhà tang lễ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Nhiều người xúc động, chia buồn với người thân, gia đình hai phi công hy sinh.

Nhiều vòng hoa viếng hai phi công hy sinh. Ảnh: CÔNG TÂM

Nhiều vòng hoa viếng hai phi công hy sinh. Ảnh: CÔNG TÂM

Theo ban tổ chức lễ tang, lễ viếng hai phi công được tổ chức từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 16-6 tại Nhà tang lễ BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Lễ truy điệu, đưa tang hồi 11 giờ 20 cùng ngày. Hỏa táng tại Nhà hỏa táng phía Bắc (TP Nha Trang, Khánh Hòa). An táng tại nghĩa trang quê nhà Hà Nội, hồi 15g30 ngày 17-6.

Thiếu tá Lê Xuân Trường

Thiếu úy Đào Văn Long

Trước đó, ngày 15-6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký các quyết định truy phong, truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với hai phi công của Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện.

Theo các quyết định này, phi công Lê Xuân Trường được truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá; phi công Đào Văn Long được truy phong quân hàm sĩ quan cấp bậc thiếu úy.

Các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: LX

Như PLO đã thông tin, lúc 9 giờ 10 ngày 14-6, máy bay IAK-52 mang số hiệu 09 của Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan không quân tổ chức bay huấn luyện. Sau khi hoàn thành bài bay, trên đường bay về, máy bay mất liên lạc với sở chỉ huy lúc 9 giờ 35.

Đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, phát hiện, tiếp cận máy bay rơi tại chân đập Suối Dầu thuộc xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Khu vực máy bay rơi cách xa khu dân cư. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của bộ phối hợp với Quân chủng Phòng không- Không quân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương trên địa bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên gia đình, giải quyết chính sách đối với hai phi công hy sinh.

Thông tin về hai phi công hy sinh

1.Thiếu tá Lê Xuân Trường, sinh ngày 8-7-1986.

Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Nguyên quán: Thôn Cam 2, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Nơi ở hiện nay: Khu tập thể Trung đoàn 920, Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Phi công cấp 3

Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.

2. Thiếu úy Đào Văn Long, sinh ngày: 27-12-1998.

Phi công Phi đội 1, Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Nguyên quán, trú quán: Cụm 8, thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/truy-phong-truy-thang-quan-ham-2-phi-cong-hy-sinh-840308.html