Truy quét tội phạm đường phố

Càng gần dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình trạng về tội phạm trộm cắp và cướp giật đường phố tại TPHCM càng nóng. Đây cũng là vấn nạn nhức nhối của TPHCM được các lực lượng chức năng xác định là trọng điểm cần triệt phá để bảo vệ an toàn cho người dân đi lại, vui chơi trong dịp nghỉ lễ đang tới gần.

Lực lượng công an bắt giữ các đối tượng thuộc băng cướp nhí gây ra hàng loạt vụ cướp tại quận 12 và huyện Hóc Môn.

Thời gian gần đây, tội phạm về trộm cắp và cướp giật tại TPHCM có dấu hiệu phức tạp trở lại. Trong đó, không chỉ hoạt động ở các khu vực giáp ranh, hoặc vùng ven để né tránh tuần tra của cơ quan chức năng, nhiều băng nhóm tội phạm còn táo tợn tổ chức hoạt động ở một số quận trung tâm ngay giữa ban ngày.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tân Phú (TPHCM) mới đây đã tổ chức điều tra, truy quét, xóa sổ 1 băng nhóm dùng nhiều chiêu ngụy trang, gây ra 17 vụ cướp giật trên địa bàn và các khu vực giáp ranh. Theo Trung tá Phạm Binh Nhứt - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Quận Tân Phú, đây là một băng cướp giật tài sản “cộm cán”, có sự lọc lõi, già đời nên các trinh sát hình sự phải thu thập đầy đủ các dữ liệu và bằng chứng có liên quan để triệt phá. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng của băng cướp trên để điều tra làm rõ tội danh cướp giật tài sản.

Ngoài quận Tân Phú, Công an quận 12 cũng quản lý một địa bàn vùng ven, với các hoạt động tội phạm trộm cắp, cướp giật phức tạp. Điển hình, ngay thời điểm cận nghỉ lễ 2/9 tại địa bàn đã tổ chức bắt “nóng” 1 băng nhóm tuổi teen gây ra 11 vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn quận 12.

Theo Công an phường Thạnh Lộc (quận 12), ngày 11/8, 1 nhóm đối tượng gồm 6 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy đã áp sát xe của 2 nạn nhân, đồng thời có 3 đối tượng chặn từ phía sau, thực hiện vụ cướp xe táo tợn và nhiều tài sản rồi tẩu thoát. Sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã đến Công an phường Thạnh Lộc trình báo.

Xác định đây là một trong các băng nhóm tội phạm liều lĩnh, manh động, sau khi nghe báo cáo, Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Đội Hình sự Đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Công an quận 12 tổ chức lực lượng trinh sát, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào quần chúng phát hiện, tố giác tội phạm để nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt gọn băng cướp nguy hiểm này.

Ngay trong ngày 12/8, băng cướp tuổi teen đã bị bắt, theo lời khai ban đầu, nhóm này đã thực hiện 10 vụ cướp khác tại nhiều địa bàn (7 vụ ở huyện Hóc Môn và 3 vụ ở quận 12). Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiếp tục phối hợp với Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ.

Đánh giá về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trên địa bàn TPHCM thời gian gần đây, Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, thời gian qua tình hình kinh tế khó khăn đã tác động làm cho tình hình tội phạm về trật tự xã hội diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm hình sự.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Công an TPHCM đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh để triệt phá 31 băng nhóm tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, qua đó bắt giữ 88 đối tượng, ngoài ra còn bắt giữ hàng trăm đối tượng hoạt động đơn lẻ khác. Nhờ đó đã góp phần kéo giảm tội phạm cướp giật tài sản, đồng thời nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá đối với loại tội phạm này. Dù vậy, Đại tá Mai Hoàng dự báo trong thời gian tới, hoạt động của các loại tội phạm sẽ có chiều hướng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm đường phố nói chung và tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện và TP Thủ Đức phát huy vai trò lãnh đạo, chủ động rà soát, nắm rõ, thực hiện đúng, đủ các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy TPHCM và của Ban Giám đốc Công an TPHCM để triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án nghiệp vụ… bảo đảm an ninh trật tự, góp phần mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân thành phố.

LÊ ANH

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/truy-quet-toi-pham-duong-pho-5726669.html