Truy sát kinh hoàng bằng súng và mã tấu, 2 người trọng thương

Ngày 23-4, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Phước Thái điều tra, truy bắt nhóm côn đồ dùng súng và mã tấu truy sát người trong quán cà phê Tâm Chữa ở ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 chiều 21-4, anh Nguyễn Trung Hạnh (SN 1990, ngụ xã Phước Thái) và anh Nguyễn Minh Hải (tên thường gọi là Sơn, SN 1977, ngụ ấp 1C, xã Phước Thái) đang ở quán cà phê Tâm Chữa thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với ông T.B. cùng là người dân địa phương.

Sau đó ông này gọi điện cho con trai là Tâm Ben đến cãi nhau thì được mọi người can ngăn.

Anh Hạnh đang được điều trị tại bệnh viện và bản chụp hiện trạng tay bị chém.

Anh Hạnh đang được điều trị tại bệnh viện và bản chụp hiện trạng tay bị chém.

Khoảng 45 phút sau, Tâm Ben gọi điện cho đối tượng Tuấn Tòa (ngụ tại xã Phước Bình) đi cùng với đối tượng Út Em và một số người khác trên một xe ôtô đến quán Tâm Chữa gây sự.

Tại đây, đối tượng Tuấn Tòa đã dùng kiếm Nhật lao vào chém anh Hạnh, các đối tượng còn lại mang theo khẩu súng (chưa rõ chủng loại) đuổi bắn vào đùi anh Sơn 2 phát gây thương tích. Sau khi gây ra vụ ẩu đả kinh hoàng bằng súng, mã tấu và kiếm Nhật, các đối tượng côn đồ mới chịu lên xe rời khỏi hiện trường.

Máu của nạn nhân Hạnh ra rất nhiều.

Anh Hạnh bị chém đứt lìa 1 ngón tay và 2 vết thương ở lưng; riêng anh Sơn bị thương ở vùng đùi và nhiều vết bầm trên cơ thể. Hiện anh Hạnh đang được cấp cứu tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TPHCM.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định mâu thuẫn từ việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo, hiện Công an huyện Long Thành đã triệu tập ông T.B. để lấy lời khai, đang truy bắt các đối tượng bỏ trốn để làm rõ.

Anh Hải bị bắn bị thương nhẹ ở vùng đùi

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/con-do-no-sung-truy-sat-nguoi-trong-quan-ca-phe-tam-chua_73043.html