Truy tặng Bằng khen cho Thượng úy Phạm Ngọc Hải hi sinh khi làm nhiệm vụ trên biên giới

Sáng 14-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum, Đồn Biên Phòng Sông Thanh đã phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức Lễ tang theo nghi thức của quân đội và phong tục tập quán của địa phương cho Thượng úy Phạm Ngọc Hải, nhân viên Trinh sát, Đồn Biên phòng Sông Thanh, BĐBP Kon Tum, hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ trên biên giới.

Thượng úy Phạm Ngọc Hải.

Thượng úy Phạm Ngọc Hải.

Thượng úy Phạm Ngọc Hải, sinh năm 1981, là nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng Sông Thanh, BĐBP Kon Tum, nhập ngũ tháng 9-2004, quê quán xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định; thường trú tại tổ 2, thị trấn Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, lúc 20 giờ, ngày 11-10, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Sông Thanh, thuộc địa bàn xã biên giới Đăk Plô, huyện Đăkglei; do ảnh hưởng của cơn bão số 6 nên ở địa bàn này có mưa rất lớn, các sông suối bị ngập sâu, quá trình đồng chí di chuyển thực hiện nhiệm vụ từ trạm kiểm soát Biên phòng Đăk Blô về chốt phòng chống dịch Covid-19 thì bị nước lũ cuốn trôi.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải đã hi sinh vì sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng chống dịch Covid 19, khi mới chỉ 39 tuổi đời, để lại mẹ già, vợ và hai con đang còn nhỏ dại. Đây là sự mất mát, đau thương đối với toàn thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh và vợ, con, người thân của đồng chí.

Trong suốt quá trình công tác, trải qua các cương vị khác nhau, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, đồng chí Phạm Ngọc Hải luôn lạc quan, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác; nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định truy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Thượng úy Phạm Ngọc Hải vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới.

Thái Kim Nga - Văn Lý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/truy-tang-bang-khen-cho-thuong-uy-pham-ngoc-hai-hi-sinh-khi-lam-nhiem-vu-tren-bien-gioi-post434043.html