Truy tìm đầu bếp cướp giật

Ngày 6-12, CQĐT CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Kim Chinh (1999, trú thôn Cẩm Trung, xã Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi 'Cướp giật tài sản', theo quy định tại khoản 2 điều 136 BLHS.

Ngày 6-12, CQĐT CAQ Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Kim Chinh (1999, trú thôn Cẩm Trung, xã Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) thời hạn 4 tháng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”, theo quy định tại khoản 2 điều 136 BLHS.

 Lê Kim Chinh tại cơ quan CA.

Lê Kim Chinh tại cơ quan CA.

Trước đó, ngày 1-12, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (1985, trú Buôn Trấp, H. Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) trình báo với CAP An Hải Đông và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Sơn Trà về việc bị cướp giật một túi xách khi đang lưu thông trên đường Ngô Quyền. Theo chị Thảo, 12 giờ cùng ngày, chị ngồi sau xe máy do chị Lê Thị Phương Nhung (1994, trú xã Kỳ Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển chạy trên đường Ngô Quyền, đến đoạn thuộc P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà) thì bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều cướp giật túi xách của chị Thảo đang đeo bên người. Do sự việc xảy ra quá nhanh, lại đúng vào thời điểm đường phố khá vắng vẻ nên mặc dù các nạn nhân có tri hô nhưng không có người trợ giúp nên đối tượng cướp giật đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận tin báo của bị hại, Đội CSHS đã báo cáo sự việc với lãnh đạo CAQ và xác lập Chuyên án TP-1107, tập trung điều tra, truy tìm thủ phạm. Từ những thông tin do nạn nhân cung cấp về nhân dạng, đặc điểm phương tiện và hướng đối tượng tẩu thoát, các TS và ĐTV nhận định đối tượng gây án có thể không chỉ trên địa bàn TP Đà Nẵng mà từ địa phương khác đến. Tập trung điều tra theo hướng này, lực lượng CSHS CAQ Sơn Trà đã phối hợp với CA các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam rà soát, kiểm tra các đối tượng trong diện nghi vấn. Qua 5 ngày xác minh, sàng lọc nhiều nguồn thông tin, các TS phát hiện đối tượng Lê Kim Chinh có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội. Khi đã tập hợp được nhiều tài liệu, chứng cứ, chiều 6-12, Đội CSHS CAQ Sơn Trà phối hợp cùng CAP Vĩnh Điện (TX Điện Bàn, Quảng Nam) kiểm tra hành chính chỗ ở của Lê Kim Chinh tại P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn). Qua kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 1 điện thoại Samsung J7 màu hồng và 1 thẻ ATM Ngân hàng NN&PTNT mang tên Nguyễn Thị Phương Thảo.

Với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Kim Chinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chinh quê Tiên Phước, Quảng Nam, hiện làm đầu bếp tại một quán lẩu và nướng tại P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn. 12 giờ ngày 1-12, Chinh điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 92M1-187.21 đi trên đường Ngô Quyền, thấy đường vắng vẻ, ít người và phương tiện nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Khi đi đến vòng xoay Ngô Quyền - Nguyễn Công Trứ, phát hiện 2 cô gái chở nhau bằng xe máy đi cùng chiều, người ngồi phía sau cầm 1 giỏ xách. Nhận thấy đây là cơ hội thực hiện ý định cướp giật nên Chinh điều khiển xe máy áp sát xe của 2 cô gái, nhanh tay giật túi xách của người ngồi phía sau rồi tăng ga bỏ chạy. Đến một đoạn đường vắng, thấy khá an toàn nên Chinh dừng lại kiểm tra túi xách vừa cướp giật được, bên trong có 1 điện thoại hiệu Samsung J7 màu hồng, 1 thẻ ATM và 2,7 triệu đồng. Sau khi lấy hết tài sản bên trong, Chinh vứt túi xách. Số tiền Chinh sử dụng tiêu xài hết, còn điện thoại và thẻ ATM giữ lại sử dụng đến khi bị phát hiện.

Quá trình đấu tranh, Lê Kim Chinh còn khai nhận trước khi thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị Thảo, cũng vào trưa 1-12, Chinh còn thực hiện vụ cướp giật tài sản khác tại địa bàn P. Mân Thái (Q. Sơn Trà). Trưa hôm đó, cũng với ý định cướp giật tài sản, Chinh điều khiển xe máy đi đảo quanh các tuyến đường trên địa bàn Sơn Trà. Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua P. Mân Thái), phát hiện chị Zhou Qing (1999, khách du lịch Trung Quốc) đang ngồi sau xe máy do một người đàn ông (chưa xác định nhân thân, lai lịch) điều khiển, chinh điều khiển xe đến áp sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy. Tài sản cướp giật được gồm: 1 ĐTDĐ iPhone 6, 200 nhân dân tệ và 2 triệu đồng.

Hiện nay, CQĐT CAQ Sơn Trà đã thu giữ một số tang vật liên quan đến 2 vụ cướp giật do Lê Kim Chinh thực hiện, gồm 2 ĐTDĐ, 1 ví da, số tiền 65 nhân dân tệ và chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 92M1-187.21 là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án. Tối 6-12, cơ quan CA đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Kim Chinh và đưa về Trại tạm giữ CATP Đà Nẵng.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_174977_phong-ngu-kieu-martin-o-neill.aspx