Truy tìm đối tượng ném vỡ kính xe trên cao tốc Hạ Long – Hà Nội

Sau khi có thông tin về tình trạng một số xe lưu thông trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng bị ném vỡ kính, chiều nay (22.2), UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn, giao Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng ném đá.

Xe Range Rover bị ném vỡ kính trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Ảnh: CTV

Trước đó, theo phản ánh của một số tài xế, mấy ngày gần đây xuất hiện tình trạng ném đá vào ôtô chạy trên tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Cụ thể, vào khoảng 21h44, ngày 20.2, lái xe ôtô BKS 15A – 316.98 tới Trạm BOT cầu Bạch Đằng trình báo bị 3 người đứng trên cầu vượt nút giao Tiền Phong, thị xã Quảng Yên ném đá vào xe, khiến kính trước bị vỡ.

Đến 22h30 cùng ngày, xe container BKS 77C.09299 bị ném gạch đá, khiến kính trước bị vỡ. Khoảng 23h cùng ngày, một lái xe khác tiếp tục phản ánh tới trạm BOT Bạch Đằng bị một số kẻ đứng trên nút giao Tiền Phong ném đá, nhưng không bị thiệt hại nhiều.

Ngay sau đó, Ban quản lý cầu Bạch Đằng đã báo cho Công an thị xã Quảng Yên tới ghi nhận hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, truy tìm những kẻ ném đá nói trên.

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn giao Công an tỉnh phối hợp với Sở GTVT, UBND TX Quảng Yên và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; có biện pháp tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Vũ Văn Khánh – Giám đốc Sở GTVT Quảng Ninh – để góp phần ngăn chặn và xử lý tình trạng ném đá vào xe ôtô đang lưu thông, cần phải lắp đặt đồng bộ hệ thống camera trên các tuyến cao tốc. Hiện, trên tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng chưa được lắp đặt camera.

Nguyễn Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/truy-tim-doi-tuong-nem-vo-kinh-xe-tren-cao-toc-ha-long--ha-noi-658709.ldo