Truy tìm kẻ bức tử 102 cây thông

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký công văn yêu cầu điều tra, xử lý đối tượng khiến 102 cây thông chết ở khoảnh 9, tiểu khu 309, xã Ia Đêr, huyện Ia Grai.

Rừng thông ở làng Ýut 2 bị bức tử

Theo đó, Sở NN&PTNT chủ trì thực hiện kiểm tra thực tế khẩn cấp, xử lý thông tin rừng thông ở Gia Lai bị bức tử; nếu có đủ yếu tố xác định vi phạm hình sự thì khởi tố vụ án để điều tra; Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, tổ chức trồng lại rừng đã mất ngay trong mùa mưa năm 2017.

Gốc thông bị khoan lổ để đổ hóa chất vào.

Hiện tượng cây thông chết hàng loạt, dưới gốc mỗi cây đều có từ 4 đến 5 lỗ khoan bị nghi ngờ là do kẻ xấu khoan gốc, đổ hóa chất vào với mục đích dẹp rừng lấy đất canh tác. Đại diện chủ rừng cho biết dù đã cho người mật phục nhưng chưa bắt được kẻ gian. Việc này đã xảy ra từ năm 2016 đến nay lại tái diễn.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/truy-tim-ke-buc-tu-102-cay-thong-703343.html