Truy tìm kẻ tham gia vụ chém lìa bàn tay chủ nhà

Sơn cùng em trai tham gia vụ chém đứt lìa bàn tay trái người gây sự với cha mình. Gây án xong, em trai ra đầu thú, còn Sơn bỏ trốn.

Công an tỉnh Trà Vinh đang thụ lý vụ án giết người, xảy ra tại phường 7, TP Trà Vinh.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Cường (19 tuổi, ngụ tại địa phương) và kêu gọi Phạm Văn Sơn (21 tuổi) ra đầu thú.

Theo cảnh sát do mâu thuẫn cá nhân, tối 25/9, Sơn và em ruột là Cường cùng một số thanh niên khác mang hung khí tự chế, tìm đến nhà anh Sơn Hoàng Lai (29 tuổi, ngụ cùng phường) trả thù.

Nhìn thấy anh Lai ngồi trong nhà, Sơn và em trai xông vào, dùng dao chém nạn nhân đứt lìa bàn tay trái. Gây án xong, nhóm người này rời khỏi hiện trường.

Sơn (bìa trái) đang bỏ trốn và em trai. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Sơn (bìa trái) đang bỏ trốn và em trai. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Anh Lai bị thương tích nặng, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Tối cùng ngày, Cường ra đầu thú và khai nhân hành vi phạm tội. Sơn và những người khác bỏ trốn.

Cơ quan điều tra thông báo, Phạm Văn Sơn sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân, phát hiện thông tin về thanh niên này đề nghị cung cấp cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh, đường Nguyễn Minh Thiện, khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh hoặc qua số điện thoại 029.43.842.974.

Như Zing.vn đã thông tin, Sơn Hoàng Lai có mâu thuẫn với ông Phạm Văn Rô, cha ruột Cường. Chiều 25/9, sau khi uống rượu, Lai đến gặp ông Rô nói chuyện, sau đó hai người đánh nhau.

Cường và anh trai hay tin cha bị đánh nên cầm dao, kiếm tự chế nên chém nạn nhân đứt lìa bàn tay trái.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truy-tim-ke-tham-gia-vu-chem-lia-ban-tay-chu-nha-post1008436.html