Truy tìm nghi phạm người Trung Quốc cầm đầu nhóm lừa tiền tỷ

Công an Lạng Sơn đề nghị Công an Trung Quốc phối hợp truy bắt Nông Thiên Vượng, nghi phạm cầm đầu nhóm giả danh cán bộ điều tra Bộ Công an lừa đảo hơn 7 tỷ đồng qua điện thoại.

Ngày 3/7, tại cửa khẩu Tân Thanh, Công an tỉnh Lạng Sơn hội đàm với Tổng đội hình sự Ty công an khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), về công tác phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao.

Tại buổi hội đàm, Công an Lạng Sơn đã thông tin với Công an Trung Quốc về chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao do đơn vị khám phá hồi tháng 5.

Hai trong số 4 bị can trong đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Thái Linh.

Hai trong số 4 bị can trong đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Thái Linh.

Sau khi bắt 4 bị can, Công an Lạng Sơn xác định nhóm tội phạm này giả danh cán bộ điều tra của Bộ Công an lừa đảo số tiền 7,2 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt. Nghi phạm cầm đầu đường dây này là Nông Thiên Vượng (quốc tịch Trung Quốc) đang lẩn trốn tại quê nhà.

Để mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, Công an Lạng Sơn đã cung cấp thông tin và đề nghị Công an khu tự trị dân tộc Choang (tỉnh Quảng Tây) phối hợp truy bắt, bàn giao đối tượng cho Công an Lạng Sơn, xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Một tháng trước, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt, khởi tố 4 người trong đường dây lừa đảo tiền tỷ qua điện thoại. Ba trong số này là người Việt Nam. Bị can còn lại mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo điều tra, nhóm người bị bắt có hành vi giả danh lực lượng chức năng của Bộ Công an, gọi điện cho chủ thuê bao điện thoại ở nhiều tỉnh thành. Đánh tiếng tài khoản ngân hàng của người nghe điện thoại liên quan đến vụ án hình sự, nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đang có sang một tài khoản khác để xác minh. Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn, nhóm lừa đảo nhanh chóng rút tiền, chuyển ra nước ngoài.

Công an Lạng Sơn xác định nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo là Nông Thiên Vượng. Từ Trung Quốc, người này điều hành hoạt động lừa đảo qua mạng và điện thoại di động mang đầu số của Cuba và Philippines.

Theo thống kê, nhóm lừa đảo này đã chiếm đoạt 7,2 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Phú Yên.

Nhóm lừa đảo chục tỷ qua điện thoại sa lưới Kẻ cầm đầu đường dây ở nước ngoài, điều hành hoạt động lừa đảo qua điện thoại và mạng internet.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truy-tim-nghi-pham-nguoi-trung-quoc-cam-dau-nhom-lua-tien-ty-post760222.html