Truy tìm nghi phạm nổ súng trong tiệc sinh nhật khiến 1 người tử vong

Chiều 5/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận đã bàn giao thi thể thanh niên tử vong vì trúng đạn cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là Võ Thành Thái (ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) bị đạn xuyên qua cột sống gây thủng phổi, gan.

Tại buổi tiệc sinh nhật nhóm thanh niên uống say và xảy ra mâu thuẫn, tiếng súng vang lên, anh Thái trúng đạn và được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 5/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận đã bàn giao thi thể thanh niên tử vong vì trúng đạn cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là Võ Thành Thái (ngụ đường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) bị đạn xuyên qua cột sống gây thủng phổi, gan.

Nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật và xảy ra vụ án. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật và xảy ra vụ án. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Theo thông tin ban đầu, tối 4/5, tại một nhà hàng ở đường Phan Đăng Lưu, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi) có tiệc sinh nhật kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Trong lúc uống say, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn và một thanh niên được cho là dùng súng để "xử" đối phương.

Khi tiếng súng vang lên, người dự tiệc bỏ chạy tán loạn. Anh Thái trúng đạn và được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nghi can sau đó bỏ trốn.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được đầu đạn 8 ly. Nhà chức trách nhận định đây là đạn bắn ra từ khẩu súng tự chế.

Liên quan đến vụ việc, báo Lao Động đưa tin, cùng ngày, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, CQĐT đã chính thức khởi tố vụ án hình sự.

Công an cũng đã tiến hành làm việc với anh Lê Hồng Võ (32 tuổi), ngụ phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi - chủ nhà hàng xảy ra vụ nổ súng để làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Dương, CQĐT đã xác định được nhóm nghi can gây án và lập tức phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hiên cơ quan công an đang khẩn trương tìm ra nghi can để làm rõ vụ án.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/mau-thuan-trong-tiec-sinh-nhat-nam-thanh-nien-bi-ban-chet-a228645.html