Truy tìm nhóm thả bẫy thú ở Khu bảo tồn Kẻ Gỗ

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang truy tìm nhóm người dùng bẫy săn bắt thú rừng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Ngày 17/2, Công an xã Cẩm Mỹ phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) truy tìm nhóm người đặt hơn 300 bẫy thú rừng trái phép tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

 Nhiều bẫy thú bằng dây phanh được người dân phát hiện. Ảnh: Q.H.

Nhiều bẫy thú bằng dây phanh được người dân phát hiện. Ảnh: Q.H.

Trước đó, người dân xã Cẩm Mỹ phát hiện nhiều trâu, bò bị thương ở chân do mắc bẫy thú khi chăn thả trong rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Vào rừng kiểm tra, họ tìm thấy và thu gom được hơn 300 bẫy thú bằng dây thép được bố trí theo vùng, dọc lối mòn nên trình báo cơ quan chức năng.

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ nằm trên địa bàn 3 huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê với diện tích hơn 35.000 ha. Khu vực này có 400 loài động vật có xương sống thuộc 99 họ, 47 loài thú, 298 loài chim, 100 loài bò sát lưỡng cư, trong đó có 18 loài thú được đưa vào sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh, chấm xanh). Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truy-tim-nhom-tha-bay-thu-o-khu-bao-ton-ke-go-post1048201.html