Truy tìm nữ quái điều hành việc lập hồ sơ giả bệnh án tâm thần cho phạm nhân

Từ năm 2018 đến tháng 6/2019, Mai Anh đã thuê làm giả các Kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện pháp y tâm thần TW, Bệnh viện tâm thần TW, TAND tỉnh Thanh Hóa…

Theo TTXVN, ngày 15/3, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979), trú tại Khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

CQĐT đồng thời ra quyết định truy nã bị can đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Các quyết định đã được chuyển qua VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh

Báo An ninh Thủ đô cho biết, theo điều tra, từ năm 2018 đến tháng 6/2019, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê làm giả các Kết luận giám định tâm thần, biên bản pháp y tâm thần, các công văn, giấy tờ của Viện pháp y tâm thần Trung Ương, Bệnh viện tâm thần Trung ương, TAND tỉnh Thanh Hóa…

Với những giấy tờ này, nhiều phạm nhân, đối tượng có tiền án, tiền sự đã được làm hồ sơ giả bệnh án tâm thần.

Công an TP Hà Nội đề nghị nhân dân, ai biết thông tin về đối tượng, báo về Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm; SĐT: 0913004985), Tổng đài 113; cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

CQĐT yêu cầu đối tượng Mai Anh hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/truy-tim-nu-quai-dieu-hanh-viec-lap-ho-so-gia-benh-an-tam-than-cho-pham-nhan-290991.htm