Truy tìm thủ phạm đổ rác thải vào Khu di tích Đền Hùng

Ngày 5-11, tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu đã chỉ đạo và yêu cầu Công an tỉnh phải nhanh chóng vào cuộc, điều tra, truy bắt đối tượng đổ trộm rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hàng tấn rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại bị đổ trộm vào hồ Cây Khế, thuộc Khu di tích Đền Hùng.

Hàng tấn rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại bị đổ trộm vào hồ Cây Khế, thuộc Khu di tích Đền Hùng.

Trước đó, ngày 1-11, Nhân Dân điện tử có bài “Phá hoại môi trường, cảnh quan khu di tích Đền Hùng”, phản ánh về việc thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải công nghiệp tại Khu di tích Đền Hùng, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn là nguyên nhân gây cháy rừng và làm vấy bẩn chốn linh thiêng.

Cụ thể, vào cuối tháng 9, tháng 10-2018, tại khu vực hồ Cây Khế và hồ Đồng Lếnh thuộc Khu di tích Đền Hùng liên tục bị các đối tượng đổ trộm hàng tấn rác thải công nghiệp và rác thải nguy hại gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, vi phạm đến di tích đặc biệt quốc gia Đền Hùng. Không những thế, rác thải còn bị các đối tượng tẩm xăng đốt khiến nhiều cây tại rừng quốc gia Đền Hùng bị cháy xém.

Ông Lê Công Luận, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cho rằng, đây là hành vi cố tình phá hoại môi trường, cảnh quan của Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cũng như mộ tổ của cả nước. Việc làm này cần được các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý thật nghiêm các đối tượng để răn đe, cũng như ngăn chặn dứt điểm tình trạng này.

NGỌC LONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38159702-truy-tim-thu-pham-do-rac-thai-vao-khu-di-tich-den-hung.html