Truy tìm thủ phạm đổ trộm dầu, gây ô nhiễm nguồn nước Nhà máy Nước sạch sông Đà

Ngày 14-10, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2019, nhằm thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về những kết quả mà bộ đã đạt được trong 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Tại họp báo, thông tin về việc khu vực suối, hồ ở đầu nguồn Nhà máy Nước sạch sông Đà phát hiện có dầu loang khiến nguồn nước ở một số quận, huyện của TP Hà Nội có mùi lạ, lãnh đạo Tổng cục Môi trường cho biết: Vào đêm 8-10, người dân ở khu vực các xã Phúc Tiến, Phúc Minh (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) đã phát hiện có 1 xe ô tô tải loại 2,5 tấn bơm dầu đổ trộm ra suối Trâm (đầu nguồn cấp nước thô cho Nhà máy Nước sạch sông Đà). Do đó, Tổng cục Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng thu gom dầu loang, lấy mẫu xét nghiệm và truy tìm thủ phạm đổ dầu. Về việc xử lý trách nhiệm của Nhà máy Nước sạch sông Đà khi phát hiện ra dầu loang mà vẫn dùng nguồn nước này để sản xuất nước sinh hoạt, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết đã giao cho Cục Môi trường miền Bắc làm việc với Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình để làm rõ trách nhiệm và sẽ thông tin tới dư luận sớm nhất.

LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/truy-tim-thu-pham-do-trom-dau-gay-o-nhiem-nguon-nuoc-nha-may-nuoc-sach-song-da-593497