Truy tố 2 anh em ruột đâm chết cán bộ công an

Thù ghét công an do bị xử phạt nhiều lần, 2 anh em Minh và Giàu gây sự với cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Hải và dùng dao tự chế truy sát cán bộ này.

Ngày 30/3, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) cùng ngụ quận Ninh Kiều) về hành vi giết người.

Minh và Giàu là anh em ruột, từng có tiền án, tiền sự. Sau khi hòa nhập cộng đồng, hai anh em có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, nhiều lần bị công an xử phạt vi phạm hành chính nên thể hiện thái độ thù ghét lực lượng làm nhiệm vụ.

Hai bị can Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu.

Hai bị can Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu.

Khoảng hơn 15h ngày 24/1, thấy anh Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, quận Ninh Kiều khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật tổ chức tại phường Tân An, Giàu đi vào nhà mình lấy cây mác (loại dao tự chế) và đi qua trước nhà anh Hải, lớn tiếng thách thức.

Lúc này, Minh cũng từ nhà đi qua, giật cây mác từ tay Giàu làm lưỡi mác tuột ra khỏi cán. Minh cầm lưỡi mác đâm mạnh, liên tiếp nhiều nhát vào người anh Hải; còn Giàu cầm cán mác bằng gỗ đánh vào người nạn nhân. Anh Hải bỏ chạy nhưng Minh và Giàu đuổi theo, đâm và đánh tiếp. Khi thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, cả hai bỏ đi.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, bắt được Giàu; còn Minh đầu thú sau đó. Anh Hải được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời trước khi vào bệnh viện.

(Nguồn: Báo Cần Thơ)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-ninh-hinh-su/truy-to-2-anh-em-ruot-dam-chet-can-bo-cong-an-ar536968.html