Truy tố 3 bị can chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư

Cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra sai phạm tại hai tổ chức hành nghề công chứng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra thất thoát…

VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Tạ Chí Toán (54 tuổi) và Phạm Thị Thương (48 tuổi, cùng ngụ TP Nha Trang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu tái định cư (KTĐC) Hòn Rớ 2 ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang.

Chiếm đoạt tiền bồi thường tái định cư

Theo cáo trạng, vợ chồng ông Tạ Chí Toán - bà Phạm Thị Thương có mua chung với ông T một thửa đất 170 m2. Sau đó, ông T làm thủ tục bán lại phần đất cho vợ chồng ông Toán nhưng không công chứng hợp đồng. Ông T đã đưa sổ hộ khẩu cho bà Thương cất giữ.

Năm 2009, UBND TP Nha Trang ra quyết định thu hồi lô đất rộng 168 m2 của ông T. Vợ chồng Toán - Thương biết ông T đã định cư ở nước ngoài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền Nhà nước bồi thường, hỗ trợ cho chủ đất.

Ông Toán đóng giả ông T đến Văn phòng công chứng TT làm giấy ủy quyền sang cho vợ. Ông Toán đã ủy quyền bà Thương thay mặt ký nhận và bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để nhận tiền hỗ trợ, tái định cư.

Dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2 ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: HH

Công chứng viên Văn phòng công chứng TT không biết ông Toán là người đóng giả nên đã công chứng giấy ủy quyền với nội dung trên cho hai vợ chồng này. Sau đó, bà Thương đã nhận 165 triệu đồng tiền bồi thường.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định chữ viết, chữ ký và dấu vân tay điểm chỉ trong giấy ủy quyền. Kết luận dấu điểm chỉ dưới mục người ủy quyền là của ông Toán.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi của công chứng viên Văn phòng công chứng TT là có sai phạm nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở Tư pháp kiến nghị khắc phục sai phạm trong lĩnh vực công chứng.

Làm giả “giấy cho đất” để trục lợi bồi thường

Ngoài hai bị can là vợ chồng Toán - Thương, VKS cũng truy tố bị can Bùi Thị Vân (65 tuổi, ngụ TP Nha Trang) cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ông NVT mua 3.400 m2 đất từ ông PCH. Sau đó, ông T nhờ bà Vân trông coi đất với tiền công 300.000 đồng/tháng. Khi biết Nhà nước có chủ trương thu hồi đất, bà Vân đã làm giả “giấy cho đất” do ông PCH ký thể hiện việc ông H cho bà diện tích đất 260 m2 trong tổng số 3.400 m2 đất này.

Điều đáng nói, UBND xã Phước Đồng, địa chính xã, Ban nhân dân thôn Phước Trung cũng xác nhận nguồn gốc đất là do ông PCH sang nhượng lại cho bà Vân. Trong khi đó, ông H khai không biết bà Vân là ai và cũng không ký “giấy cho đất”.

Từ kết quả xác minh trên, Hội đồng bồi thường đã thẩm định, xét duyệt, bồi thường cho bà Vân gần 110 triệu đồng và một lô đất rộng hơn 247 m2. Sau đó, bà Vân bán lô đất với giá 4,5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi UBND TP Nha Trang đề nghị kiểm tra trong công tác bồi thường, hỗ trợ và cấp đất tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án này.•

Tiếp tục điều tra nhiều sai phạm

Cơ quan điều tra còn phát hiện sai phạm tại hai tổ chức hành nghề công chứng khác. Hai tổ chức này đã có sai phạm trong việc công chứng giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một số cá nhân trong việc đứng tên hồ sơ bồi thường, tái định cư gây thất thoát tài sản nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, vụ án này có nhiều trường hợp sai phạm trong việc đứng tên hồ sơ bồi thường, xét duyệt bồi thường, tái định cư gây thất thoát tài sản nhà nước. Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, công chức địa chính xã, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái cũng có hành vi thiếu trách nhiệm.

Do thời gian điều tra sắp hết, đồng thời cần xác định số tiền bị thất thoát và xác định tư cách tham gia tố tụng của các bên liên quan trong vụ án, số tiền chiếm đoạt nên cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/truy-to-3-bi-can-chiem-doat-tien-boi-thuong-tai-dinh-cu-post749496.html