Truy tố 3 đối tượng trong vụ đẩy gỗ lậu xuống đường khiến cán bộ Công an bị thương nặng

Khi bị truy đuổi, lâm tặc đã đẩy gỗ lậu xuống đường lộ nhằm mục đích cản trở lực lượng chức năng đang truy đuổi, khiến cho một cán bộ Công an xã bị thương nặng sau khi vấp ngã. Kết cục nhóm lâm tặc này đều phải vào vòng tố tụng hình sự.

Thông tin từ Viện KSND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) chiều 7/2 cho biết, đã tống đạt cáo trạng truy tố hai tội danh “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ” đối với Đặng Mộng Chẩn (SN 1983, trú ở thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa) và Lê Minh Luân (SN 1998, trú ở thôn Kinh Tế 2, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên).

Đặng Mộng Chẩn - đối tượng chủ chốt tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Hữu Toàn.

Liên quan vụ án này còn có Huỳnh Quang Huy (SN 2005, trú thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên) bị truy tố về tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra cho thấy, cách đây gần 17 tháng, vào khoảng 1h sáng 21/8/2022, tổ công tác phối hợp giữa Công an xã Sơn Hội, Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa phát hiện xe ô tô 16 chỗ ngồi không có biển kiểm soát đang chở gỗ lậu chạy xuống phía Đông đèo Trà Kê, nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đồng phạm Lê Minh Luân và Huỳnh Quang Huy sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Hữu Toàn.

Do lái xe chở gỗ lậu bất chấp pháp luật nên tổ công tác nổ súng chỉ thiên rồi bắn xẹp một lốp xe ở phía sau, nhưng lái xe vẫn liều lĩnh tăng tốc tẩu thoát từ km 99+600 trên đường QL19C ở xã Sơn Hội đến km 45+800 trên QL25 ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, thì lâm tặc đẩy những khúc gỗ lậu xuống mặt đường để cản trở cuộc truy đuổi của tổ công tác liên ngành.

Bất ngờ vấp phải một khúc gỗ nên xe máy do Thượng úy Nguyễn Quốc Kỳ, cán bộ Công an xã Sơn Hội điều khiển ngã xuống mặt đường, trong khi ôtô chở gỗ lậu vẫn tăng tốc xuôi đường QL25 đến km 34+020 ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa thì bốc cháy, nhóm lâm tặc rời khỏi xe lẩn trốn. Thượng úy Nguyễn Quốc Kỳ bị thương nặng được đưa đi cấp và điều trị dài ngày tại nhiều bệnh viện ở Phú Yên, TP Hồ Chí Minh với kết quả giám định tỷ lệ thương tích đến 74%.

Sau nhiều ngày ráo riết truy xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa lần lượt truy bắt 3 đối tượng nêu trên. Đặng Mộng Chẩn là người rủ Lê Minh Luân và Huỳnh Quang Huy đi chở gỗ lậu để bán kiếm lời. Trước chuyến đi, Huy được phân công điều khiển xe máy chạy phía trước ôtô để cảnh báo cho Chẩn lái xe ôtô cùng với Luân chở 14 khúc gỗ xẻ hộp gồm 1,181m3 về xuôi.

Khi bị tổ công tác phát hiện, Huy điều khiển xe máy đánh võng lạng lách phía trước để gây cản trở, nhưng do bị truy đuổi quyết liệt, nên Chẩn hướng dẫn Luân đẩy gỗ xuống mặt đường khiến cho Thượng úy Nguyễn Quốc Kỳ bị thương tích.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-to-3-doi-tuong-trong-vu-day-go-lau-xuong-duong-khien-can-bo-cong-an-bi-thuong-nang--i722479/