Truy tố bảo mẫu hành hạ trẻ em về tội “Giết người”

(Chinhphu.vn) - Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TPHCM) cho biết đã hoàn tất kết luận, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê Cần Thơ) tội “Giết người”.

Theo kết luận điều tra, tháng 7/2013, chị Võ Thị Huyền (quê Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức) gửi con là cháu Đỗ Nhất L. (18 tháng tuổi) cho Hồ Ngọc Nhờ trông giữ tại phòng trọ ở số 9/45, tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức với tiền công 1,5 triệu đồng/tháng.

Sáng 16/11/2013, trong lúc cho cháu L. ăn sáng, thấy bé khóc nhiều, Nhờ cầm 2 chân cháu L. giơ cao, dốc ngược đầu xuống đất và bị tuột tay khiến cháu rơi xuống nền nhà.

Lúc này do bị đau, cháu L. càng khóc nhiều hơn, Nhờ đã dùng chân đạp nhiều lần vào ngực và bụng cháu, sau đó bỏ đi vào nhà vệ sinh.

20 phút sau, khi Nhờ quay lại thì thấy cháu L. nằm bất động, liền kêu mọi người xung quanh cùng đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã chết.

Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu L. tử vong do đa chấn thương với nhiều vết bầm tụ máu cũ và mới trên cơ thể, tràn máu màng phổi, dập phổi 2 bên, vỡ tim, vỡ gan, tràn máu ổ bụng.

Nguyễn Thanh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/an-ninh-trat-tu/truy-to-bao-mau-hanh-ha-tre-em-ve-toi-giet-nguoi/191361.vgp