Truy tố ca sĩ Châu Việt Cường về tội Giết người

Ngày 5/1, Viện KSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố ca sĩ tự do Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) về tội Giết người.

VKSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Việt Cường (tức Châu Việt Cường, 42 tuổi), ca sĩ tự do về tội Giết người theo khoản 2, Điều 123 Bộ Luật hình sự 2015, có khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

VKS cũng truy tố Phạm Đức Thế (37 tuổi, bạn của Cường) tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) khởi tố ca sĩ Châu Việt Cường tội Vô ý Giết người nhưng sau khi xem xét, Viện KSND quận Ba Đình trả hồ sơ, đề nghị CQĐT xem xét chuyển tội danh vì cho rằng hành vi của Cường có dấu hiệu của tội Giết người.

Theo cáo buộc, khoảng 0h ngày 5/3/2018, Cường đi diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội nên gọi điện thoại cho Thế để xin ngủ nhờ, sáng hôm sau vào TP HCM. Cường cũng rủ thêm bạn là một ca sĩ khác tới nhà Thế.

Trong khi đợi nhóm Cường tới, Thế chuẩn bị ma túy đá để cùng sử dụng. Sau đó, nhóm Cường có thêm 2 cô gái cùng tới nhà Thế và cả nhóm "chơi" ma túy đá.

Cường còn tiếp tục sử dụng một loại ma túy khác rồi rủ cô gái 20 tuổi trong nhóm là vào phòng quan hệ tình dục. Lúc sau, anh ta cùng cô bạn gái mới quen và cả nhóm dùng ma túy tới lần thứ 3.

Bị can Cường tại cơ quan công an.

8h cùng ngày, Cường mang hành lý ra sân bay vào TP HCM biểu diễn. Song anh ta và cô gái bị ảo giác do dùng ma túy và có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân. Cả hai đã ngồi nói chuyện, khóc, vái lạy nhau.

Nghĩ Cường và cô gái 20 tuổi này bị "ma nhập", Thế gọi cho bạn làm thầy cúng để "làm phép đuổi ma", dùng tỏi để đuổi ma.

Trong lúc cô gái ngồi khóc tại phòng ngủ, Cường chạy xuống nhà gặp người phụ nữ bán rau, bốc một nắm tỏi rồi chạy lên ném vào cô gái. Anh ta còn nhét 33 nhánh tỏi vào miệng người này khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân chết do ngạt cơ học, bít tắc hoàn toàn đường hô hấp.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/truy-to-ca-si-chau-viet-cuong-ve-toi-giet-nguoi-263956.htm