Truy tố cụ ông dâm ô bé gái 7 tuổi bị đánh bầm dập

Ngày 4/7, VKSND quận Bình Tân, TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Ngọc An (SN 1956, ngụ quận Bình Tân) về hành vi 'Dâm ô với người dưới 16 tuổi'.

Theo cáo trạng, tối 12/5, An đi bộ vào một con hẻm trên đường Mã Lò, quận Bình Tân. Tại đây, An gặp bé K. (7 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang đi bộ từ xưởng ra ngoài.

Ngô Ngọc An bị đánh thâm mắt vì dâm ô với bé gái.

An kêu bé K. lại ngồi xuống bậc thềm trước cửa văn phòng. An tiến đến và nói chuyện với bé K. Khi An nảy sinh ý định ôm, hôn bé gái nên túm áo của K. kéo vào lòng để K. ngồi trên đùi mình.

Sau đó, An có hành vi dâm ô bé gái... Đúng lúc này, một công nhân làm thuê ở xưởng cơ khí gần đó đi ngang qua phát hiện nên hô hoán. An bị những người bức xúc đánh bầm mắt và giữ lại, chờ Công an đến giải quyết.

Nhận được tin báo, Công an sau đó đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để thu thập thông tin.

Camera đã ghi lại cảnh An dùng tay kéo váy bé K. và cho K. lên đùi mình ngồi. An đã có hành vi sờ từ đùi lên ngực rồi ôm hôn bé K...

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-cu-ong-dam-o-be-gai-7-tuoi-bi-danh-bam-dap-72385.html