Truy tố cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Vật tư Nông nghiệp

TP - Hôm qua, 18/9, Viện KSNDTC hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Khánh (nguyên Tổng giám đốc Tổng Cty Vật tư Nông nghiệp) về hai tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc Cty Thương mại và Du lịch Thành Lợi, nay là Cty Cổ phần Thương mại và Du lịch Thành Lợi) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn... Theo cáo trạng, trong năm 2002 và 2003, ông Khánh bàn với ông Hiếu lập khống hợp đồng bán phân urea nhập khẩu với giá thấp, lập hợp đồng mua lại với giá cao hoặc ghi lùi thời gian hợp đồng, tạo chênh lệch giá để hưởng lợi. Chỉ qua hai phi vụ mua bán phân urea, các bị can chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Năm 2004, ông Khánh còn dùng 1,9 tỷ đồng của Tổng Cty mua một xe ô tô Mercedes cho cá nhân mình, nhờ ông Hiếu đứng tên, sau đó lại lập hợp đồng thuê lại chính chiếc xe ô tô trên với giá 48 triệu đồng/tháng, chiếm hưởng 960 triệu đồng. Cùng thời gian này, ông Khánh rút 161,7 triệu đồng của Tổng Cty để sơn, sửa xe ô tô cá nhân. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự cho hai bị can khác, gồm ông Phạm Văn Hiền (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Cty) và ông Nguyễn Thế Bậng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tổng Cty).

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=172104&channelid=12