Truy tố đối tượng chở bé gái đi thăm bà ngoại rồi rủ vào nhà nghỉ qua đêm

Sau khi đưa Tr. tới thăm bà ngoại, Trần Đình Đại (SN 1977) đã tìm cách dụ dỗ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ qua đêm rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 16/4, tin từ VKSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố Trần Đình Đại (SN 1977, trú thôn Bình Minh 6, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, Đại và Nguyễn Thị Huyền Tr. (sinh ngày 12/10/2005, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook.

Khoảng 18 giờ ngày 24/12/2018, Tr. đến nhờ Đại chở sang nhà bà ngoại ở đường Lý Thường Kiệt (thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) chơi.

Sau khi gặp bà ngoại xong, Tr. Và Đại cùng đi ăn tối tại thị trấn Quảng Phú và cùng ra quảng trường (ở trung tâm thị trấn Quảng Phú) ngồi tâm sự. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 25/12/2018, Đại rủ Tr. đi nhà nghỉ để ngủ qua đêm.

Do trời đã khuya, sợ nhà bà ngoại đóng cửa nên Tr. đồng ý. Sau đó, Đại chở Tr. đến nhà nghỉ Đồng Tâm (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar) thuê phòng nghỉ và có hành vi quan hệ tình dục.

Sáng 25/12/2018, bố Tr. đến đón con gái và hỏi lý do tại sao đi qua đêm, lúc này Tr. kể toàn bộ sự việc lại cho bố mình nghe.

Ngay sau đó, gia đình Tr. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Đại cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận pháp y về sinh dục ngày 27/12/2018, Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận cháu Tr. bị rách màng trinh.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/truy-to-doi-tuong-cho-be-gai-di-tham-ba-ngoai-roi-ru-vao-nha-nghi-qua-dem-post296540.info