Phần Lan đặt mục tiêu thu hút 30.000 nhân tài toàn cầu vào năm 2023

Quốc gia Hạnh phúc nhất Thế giới năm thứ 4 liên tiếp, Phần Lan, đang có kế hoạch thu hút hơn 30.000 nhân tài trên toàn cầu vào năm 2023.

Trong chiến dịch “Tương lai được tạo ra ở Phần Lan”, mục tiêu của chính phủ Phần Lan là tuyển dụng các nhân tài đến học tập, làm việc và thành lập các công ty khởi nghiệp tại quốc gia này vào năm 2023. Chiến dịch nhằm thu hút nhân tài toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ y tế, kỹ thuật số hóa và các lĩnh vực tăng trưởng cao khác.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nội dung thông báo từ chiến dịch cho biết “Chúng tôi đã vạch ra một kế hoạch chiến lược, đầy tham vọng nhằm tăng cường sự đa dạng, cải thiện tính toàn diện và thiết lập vị trí dẫn đầu công nghệ toàn cầu thế hệ tiếp theo thông qua việc thu hút nhân tài nước ngoài. Trong 10 năm tới, chính phủ Phần Lan đặt mục tiêu chào đón khoảng 15.000 sinh viên nước ngoài mới hàng năm”.

Dựa trên chương trình 2019-2023 của chính phủ Phần Lan, quốc gia này đang đặt mục tiêu thu hút 30.000 nhân tài có tay nghề cao làm việc tại đây. Ngoài ra còn có tuyển dụng 10.000 nhân viên hàng năm. Chính phủ Phần Lan cũng muốn thu hút những tài năng công nghệ tiềm năng nhất ở khắp nơi trên thế giới và khuyến khích họ khám phá các cơ hội làm việc, học tập và sinh sống ở Phần Lan, đặc biệt là những người có kiến thức nền tảng vững chắc về STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học).

Được biết, chiến dịch thu hút trên đang được giới thiệu thông qua một loạt các sự kiện ảo tương tác tại Phần Lan diễn ra từ ngày 15/11 đến 24/11.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch) Theo devdiscourse

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/tin-moi/phan-lan-dat-muc-tieu-thu-hut-30000-nhan-tai-toan-cau-vao-nam-2023-905243.vov