Truy tố đối tượng tái phạm hành vi đồi bại

Sáng 25-1, Viện KSND H. Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) ban hành cáo trạng truy tố Hà Văn Hoành (33 tuổi, trú buôn Pôk A, thị trấn Ea Pốk, H. Cư M'gar) về tội danh 'Hiếp dâm'.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 16-10-2018, Hoành đi đến khu vực buôn Pôk B, thị trấn Ea Pôk để bẫy chim. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đi ngang qua một khu rẫy vắng gần bờ suối của buôn Pốk B, Hoành thấy một phụ nữ đi làm rẫy đang ngồi xem điện thoại một mình. Thú tính nổi lên, Hoành liền lấy một bao lưới màu xanh trùm lên đầu của mình, mục đích không để người phụ nữ nhận ra mình là ai. Sau đó, Hoành lao từ phía sau tới xiết cổ, dùng dao kề vào cổ khống chế nạn nhân để quan hệ tình dục. Lúc này người phụ nữ vùng vẫy, chống cự thì Hoành liền dùng một chiếc túi trùm lên đầu nạn nhân, rồi lấy dây trói tay nạn nhân ra phía trước và 2 lần thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, y bỏ người phụ nữ lại rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường... Được biết, Hoành đã có tiền sự về hành vi cưỡng bức một cháu gái hàng xóm nhưng không thành...

Đối tượng Hà Văn Hoành (giữa) tại hiện trường gây án.

QUỐC DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_201687_truy-to-doi-tuong-tai-pham-hanh-vi-doi-bai.aspx