Truy tố gã cha dượng mất nhân tính, dâm ô con gái riêng của vợ

Lợi dụng lúc con riêng của vợ đang ngủ, gã cha dượng giở trò dâm ô. Nghe tiếng con gái kêu la, người mẹ chạy đến giằng co, kéo chồng ra....

Ngày 6/3, VKSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lữ Văn Hùng (43 tuổi, trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Bị can Lữ Văn Hùng. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Bị can Lữ Văn Hùng. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Theo cáo trạng vụ án, Lữ Văn Hùng và chị H. (37 tuổi) cùng cháu B. (16 tuổi, con riêng của chị H.) sinh sống của nhau tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng ngày 29/10/2019, lợi dụng lúc cháu B. đang ngủ, đối tượng Hùng dùng tay sờ soạng vào người cháu B. Lúc này, cháu B. tỉnh giấc hốt hoảng kêu la. Nghe tiếng con la hét, chị H. chạy đến kéo Hung ra. Tuy nhiên, đối tượng Hùng vẫn giằng co, tiếp tục sờ soạng vào người cháu B. Sau đó, B. dùng điện thoại đi động đập 1 cái trúng vào mắt phải của Hùng.

Bị đánh, Hùng giật chiếc điện thoại rồi bỏ đi. Khi ra đến sân, Hùng và chị H. tiếp tục cãi nhau. Hùng nói lấy điện thoại của cháu B. đi bán, thì bị chị H. ngăn cản. Tuy nhiên, Hùng đã dùng tay đánh và dùng gạch ném vào người chị H.

Sự việc khiến cháu B. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 3% và chị H. bị thương tích 2%.

Hiện hồ sơ vụ án đã được VKSND huyện Krông Pắk chuyển đến TAND cùng cấp để xét xử theo quy định của pháp luật.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-to-ga-cha-duong-mat-nhan-tinh-dam-o-con-gai-rieng-cua-vo-a314235.html