Truy tố kẻ gây trọng án ngày giáp Tết khiến 5 người trong gia đình tử vong

Theo thông tin từ TAND TP HCM, vụ án này dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 9/7.

Ngày 7/6, tin từ VKSND TP HCM cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để đưa Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê tỉnh An Giang) ra xét xử về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Đối tượng Tình bị cáo buộc đã ra tay sát hại 5 người trong cùng một gia đình ở quận Bình Tân (TP HCM) vào ngày giáp Tết 2018.

Theo thông tin từ TAND TP HCM, vụ án này dự kiến được đưa ra xét xử vào ngày 9/7.

Bị can Nguyễn Hữu Tình.

Kết quả điều tra thể hiện, Nguyễn Hữu Tình rời quê lên TP HCM làm công nhân được hơn 2 năm nay. Tình được vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) cùng vợ là bà Mai Thị Hồng (37 tuổi) nhận vào làm với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Ngày 12/2 (27 Tết), sau tiệc tất niên, 2 người làm công cho ông Chinh về quê ăn Tết, còn Tình ngủ lại nhà ông này.

4h hôm sau, nghi phạm thức giấc đi lại trên gác và làm rơi viên bi sắt khiến bà Hồng giật mình tỉnh giấc. Bị bà chủ chửi, người này lấy dao bấm đâm liên tiếp vào người bà này.

Quá trình gây án, con dao xếp bị bật lưỡi ngược lên khiến tay trái của Tình bị thương. Kẻ thủ ác xuống nhà bếp lấy khăn giấy băng vết thương thì phát hiện bà Hồng còn cử động liền dùng con dao bếp chém thêm 3 nhát cho đến khi nạn nhân bất động.

Nghe thấy tiếng vợ la hét, ông Chinh chạy ra đứng ở cửa phòng ngủ cũng bị Tình xông đến đâm tới tấp khiến ông này gục dưới nền nhà. Nghe thấy tiếng khóc của 3 đứa con chủ nhà, Tình lần lượt xuống tay đâm nhiều nhát vào những vùng trọng yếu của những đứa trẻ gồm các cháu: Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Sau khi gây án, Tình đến mở két sắt của gia chủ. Không giải được mật mã, hắn ta đành lấy cắp điện thoại, laptop, nữ trang và xe máy của gia đình ông chủ rồi bỏ trốn. Chiều 16/2, hung thủ điều khiển xe máy sang nhà bạn ở tỉnh Long An để trốn.

Ngày 30 Tết, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Chinh ra vào, người dân đường số 7, phường Bình Hưng Hòa nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Phá cửa xông vào, lực lượng chức năng phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong. Trên thi thể các nạn nhân đều có nhiều vết thương chảy máu.

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, CQĐT đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết.

Trong đêm giao thừa, ngoài lực lượng công an địa phương, hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) cũng được huy động vào cuộc.

Đến trưa mùng 1 Tết, nguồn tin phát hiện Tình đang ẩn náu ở huyện Cần Giuộc (Long An). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt được Tình khi tên này đang ngồi nhậu ở nhà bạn.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/truy-to-ke-gay-trong-an-ngay-giap-tet-khien-5-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong--240863.htm