Truy tố kẻ lừa các cô gái trẻ qua Facebook rồi bán sang Trung Quốc

Cáo trạng xác định, từ năm 2014 - 2015, Tuấn cấu kết cùng một số đối tượng khác lừa đảo, giả vờ yêu đương các cô gái trẻ, nhẹ dạ rồi mang bán sang Trung Quốc.

Ngày 18.6, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ H.Thanh Miện, Hải Dương) về tội mua bán người.

[VIDEO] Tháng ngày đen tối của những cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc

Cáo trạng xác định, từ năm 2014 - 2015, Tuấn cấu kết cùng một số đối tượng khác lừa đảo, giả vờ yêu đương các cô gái trẻ, nhẹ dạ rồi mang bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, tháng 12.2014, nhóm của Tuấn làm quen trên mạng xã hội Facebook với chị H.T.H.T, sinh viên một trường cao đẳng ở Huế. Sau đó, một người trong nhóm giả vờ yêu T., rồi cả bọn tổ chức bán chị này sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 2.000 nhân dân tệ và 20 triệu đồng.

Khoảng tháng 7.2015, với thủ đoạn tương tự, nhóm này đã lừa 2 cô gái khác, bán sang Trung Quốc lấy 10.000 nhân dân tệ. Hai cô gái này sau đó đã trốn ra ngoài và được công an Trung Quốc giải thoát, đưa về VN. Quá trình điều tra, chị T.T.H (22 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) tố cáo bị Tuấn lừa cho uống thuốc mê rồi bán sang Trung Quốc. Tuấn thừa nhận đã bán chị H. sang Trung Quốc với giá 55 triệu đồng.

Từ giữa năm 2016, đường dây này bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá, riêng Tuấn bỏ trốn, nay mới bị bắt. Đầu năm 2017, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 2 bị cáo trong đường dây này là Vũ Mạnh Viện và Ngô Quốc Viện (cùng ngụ tỉnh Hải Dương) lần lượt 6 năm tù và 13 năm tù về tội mua bán người.

Thái Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-to-ke-lua-cac-co-gai-tre-qua-facebook-roi-ban-sang-trung-quoc-974671.html