Truy tố người cha đồi bại xâm hại con gái ruột khi vợ vắng nhà

Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, người cha đồi bại đã khống chế thực hiện hành vi thú tính với chính con gái ruột của mình.

Hình minh họa

Hình minh họa

Ngày 1/8, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định truy tố đối với đối tượng Quánh Văn Hiền (1979, trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ việc lại chính là cháu Nguyệt (tên đã thay đổi, sinh ngày 1/4/2003, con gái ruột của Hiền).

Theo điều tra, ngày 5/6/2017, vợ của Quách Văn Hiền đưa con trai út (SN 2011) đi TP Hồ Chí Minh để khám bệnh, còn con gái thứ hai (SN 2006) qua nhà người quen trú cùng thôn chơi và ngủ lại.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Hiền qua giường ngủ của con gái đầu lòng là Nguyệt rồi dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm con gái.

Sau khi thực hiện xong hành vi, Hiền đe dọa cháu Nguyệt không được nói chuyện này cho ai nếu không sẽ bắt bỏ học.

Khi về nhà, vợ của Hiền phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Sau khi được con gái kể lại toàn bộ câu chuyện, quá bức xúc nên người mẹ đã làm đơn tố cáo Hiền lên cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/truy-to-nguoi-cha-doi-bai-xam-hai-con-gai-ruot-khi-vo-vang-nha-a238502.html