Truy tố nguyên giám đốc lạm quyền gây thiệt hại trên 168 tỉ đồng

Viện KSND tối cao truy tố Lê Thành Công, nguyên Giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương, về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 168,2 tỉ đồng.

Các bị cáo vụ án 'Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank chi nhánh 6, TP.HCM' tại tòa - Ảnh: ẢNH: PHAN THƯƠNG

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Thành Công (65 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương, về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 282 bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, Công ty dệt kim Đông Phương là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Tập đoàn dệt may VN, có trụ sở chính tại số 10 Âu Cơ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM. Năm 2007, Công ty dệt kim Đông Phương hợp tác với Công ty Bình Phát do Dương Thanh Cường làm tổng giám đốc nhằm xây dựng chung cư, trung tâm thương mại tại số 10 Âu Cơ.

Do không có khả năng tài chính nên Dương Thanh Cường đã gặp Hồ Đăng Trung, Giám đốc chi nhánh 6 thuộc Ngân hàng NN-PTNT VN (Agribank) để xin vay 170 tỉ đồng. Được ngân hàng đồng ý, Cường đề nghị và Lê Thành Công cho mượn quyền sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ làm tài sản bảo lãnh, thế chấp khoản vay. Sau đó, Công lại tiếp tục đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ sang Ngân hàng Phương Nam vay gần 16.000 lượng vàng SJC. Việc này tạo điều kiện cho Cường chiếm đoạt 170 tỉ đồng của chi nhánh 6 thuộc Agribank.

Liên quan vụ việc này, vào giữa năm 2016, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Dương Thanh Cường án chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Hồ Đăng Trung và một số cán bộ thuộc Agribank chi nhánh 6 cũng bị tuyên phạt nhiều mức án khác nhau về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Riêng Lê Thành Công bị HĐXX tuyên 25 năm tù về các tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục xem xét trách nhiệm của Lê Thành Công trong việc tự ý thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ bảo lãnh cho Công ty Tấn Phát của Dương Thanh Cường vay vốn ngân hàng.

Cơ quan tố tụng xác định Lê Thành Công phải chịu trách nhiệm hình sự liên đới với Dương Thanh Cường về hành vi gây thiệt hại cho Agribank chi nhánh 6 hơn 134,4 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Công đã có hành vi trái luật và vượt thẩm quyền khi ký hợp đồng góp vốn và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 10 Âu Cơ cho doanh nghiệp bên ngoài khi không thực hiện các thủ tục định giá và đấu giá đất theo quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Tập đoàn dệt may VN 33,8 tỉ đồng. Tổng cộng, Lê Thành Công phải chịu trách nhiệm hình sự vì gây thiệt hại 168,2 tỉ đồng.

Thái Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-to-nguyen-giam-doc-lam-quyen-gay-thiet-hai-tren-168-ti-dong-1066654.html