Truy tố nguyên thầy giáo trộm xe máy ở Đắk Lắk

Đến nhà người quen mượn xe để đi mua xăng, Hà thấy chiếc xe máy đậu trước sân không ai trông coi và gắn sẵn chìa khóa nên lấy trộm.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Hà (SN 1968, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, nguyên giáo viên của một trường tiếu học) về tội trộm cắp tài sản.

Cuối tháng 5/2018, Hà chạy xe máy đến thôn 7, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn thì hết xăng nên vào quán cà phê gửi lại.

Sau đó, Hà sang nhà ông L.V.N mượn xe máy đi mua xăng. Tuy nhiên, khi đến sân nhà ông N., Hà thấy chiếc xe máy mang BKS 47P1-099.78 có gắn sẵn chìa khóa và không ai trông coi nên nổ máy chạy đi. Khi đến khu vực quảng trường trung tâm huyện, Hà mở cốp xe, phát hiện có chiếc ví chứa 11,2 triệu đồng cùng một số giấy tờ.

Hà lấy số tiền này rồi bỏ chiếc xe bên lề đường. Sau đó, Hà đón xe ôm đi mua xăng đổ vào xe của mình. Xong xuôi, Hà chạy xe máy về TP. Buôn Ma Thuột, số tiền trộm cắp được Hà chi tiêu vào mục đích cá nhân.

Theo kết luận định giá của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản mà Hà trộm cắp là hơn 21,9 triệu đồng.

>>> Đọc thêm: ‘Hiệp sĩ' Bình Dương bắt nghi can trộm xe máy

Bài liên quan

‘Hiệp sĩ' Bình Dương bắt nghi can trộm xe máy

Triệt phá băng nhóm trộm cắp 18 xe máy ở Quảng Bình

Hiệp sĩ ngăn chặn 4 tên trộm xe máy ở TP.HCM

Đôi vợ chồng đánh chết người tình nghi trộm xe máy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-to-nguyen-thay-giao-trom-xe-may-o-dak-lak-d437675.html