Truy tố nhóm côn đồ làng vô cớ đánh người, đập phá tài sản

VKSND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa có cáo trạng truy tố Đỗ Quốc Cường, Đỗ Phú Cường, Huỳnh Văn Khê về tội cố ý gây thương tích. Riêng Quốc Cường còn bị truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 18-10-2017, Quốc Cường cùng Phú Cường (em ruột) và Khê vùng hai người bạn đang ngồi chơi tại khu vực cầu Dâu (thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông) thì thấy Trần Hoàng Anh chạy xe máy chở Phương Tấn Triệu đi ngang.

Quốc Cường chửi tục “Hai thằng đủng đỉnh có ngon thì quay lại đây”. Hoàng Anh quay xe lại thì bị Quốc Cường xịt hơi cay vào mặt nên lái xe bỏ chạy. Thấy thế, Quốc Cường nói: “Nó dính mù cay rồi, giờ đuổi theo đánh lại”. Phú Cường và Khê đồng ý.

Sau đó, Phú Cường chạy xe máy chở Quốc Cường mang theo 2 viên đá, bình xịt hơi cay, còn Khê mang theo 2 cây gỗ đi đến nhà một người dân ở thôn Thạnh Phú Đông (xã Hòa Mỹ Tây) thì gặp Hoàng Anh ở đó. Quốc Cường xông vào dùng đá ném trúng vào trán của Hoàng Anh gây thương tật 43%, còn Khê cầm cây rượt đánh chủ nhà…

Sau đó, tất cả bỏ chạy để lại xe máy. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh em Quốc Cường và Khê rủ thêm bốn người nữa mang theo 2 cái rựa, 1 nỏ tự chế đến nhà người dân kia để lấy xe mô tô về. Đến nơi, Quốc Cường rượt chủ nhà bỏ chạy, sau đó đập vỡ 2 con chó bằng sứ trên trụ cổng, 1 tấm kính cửa, chặt đứt 1 thanh cửa sắt, đập cong 2 cần chỉ máy may (tổng thiệt hại là 560.000 đồng) rồi cả nhóm lấy xe máy đi về.

Được biết Quốc Cường có nhân thân xấu, có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, cố ý gây thương tích. Do có tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, chưa được xóa án tích nên hành vi đập phá tài sản của Cường tuy chỉ gây thiệt hại 560.000 đồng vẫn đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

H.LƯU - K.ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/truy-to-nhom-con-do-lang-vo-co-danh-nguoi-dap-pha-tai-san-771442.html