Truy tố nhóm lơ xe côn đồ

Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố nhóm 6 bị can có hành vi “Cố ý gây thương tích” gồm: Nguyễn Văn Huyện (1989,) Lê Văn Phước (1991, cùng trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Thông (1986), Trương Văn Hảo (1993), Phạm Tấn Tâm (1991, cùng trú P. Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và Phạm Phú Hiếu (2000, trú P.An Khê, Q. Thanh Khê). Huyện, Hảo và Tâm bị bắt tạm giam cùng thời hạn 3 tháng, số còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Từ trái sang là các đối tượng Phạm Tấn Tâm, Trương Văn Hảo và Nguyễn Văn Huyện.

Từ trái sang là các đối tượng Phạm Tấn Tâm, Trương Văn Hảo và Nguyễn Văn Huyện.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, 5 giờ 30 ngày 25-7, Nguyễn Văn Huyện đến Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng để bắt khách cho nhà xe Trung Tín chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình. Trong quá trình hành nghề, Huyện nảy sinh mâu thuẫn với Phan Nhật Khang (1999, trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là phụ xe cho nhà xe Tân Quang Dũng trong việc bắt một người khách đi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Vì chuyện này mà Huyện dùng tay tát Khang và được bảo vệ Bến xe Đà Nẵng can ngăn. Sau khi bị đánh, Khang bỏ đi về hướng nhà xe Tân Quang Dũng.

Khoảng một lúc sau, có đối tượng tên là Bi cùng 1 người phụ xe cho nhà xe Tân Quang Dũng đến chỗ Huyện nói chuyện và sử dụng cùi chỏ đánh vào mặt Huyên khiến nạn nhân ngã xuống đất. Thấy có xô xát, lực lượng bảo vệ đến can ngăn, 2 người thanh niên hành hung Huyện bỏ đi ra hướng cổng chính của bến xe. Sau khi bị đánh, Huyện cùng Lê Văn Phước là phụ xe cho nhà xe Trung Tín chạy ra hướng cổng chính để tìm người đánh mình. Cùng lúc này Huỳnh Tấn Thông cũng là phụ xe nhà xe Trung Tín biết chuyện, mang theo 1 con dao cùng hỗ trợ đồng bọn đánh nhau.

Sau khi rượt đuổi số thanh niên lạ mặt bỏ chạy, Huyện, Thông và Phước đi về hướng nhà xe Trung Tín trên đường Lương Trúc Đàm (thuộc địa bàn P.Hòa Minh). Tại đây có Phạm Tấn Tâm, Phạm Phú Hiếu cũng là phụ xe cho hãng xe Trung Tín. Khi nghe Phước kể lại chuyện Huyện bị đánh, cả bọn thống nhất sẽ đi trả đũa. Huyện về nhà lấy 1 cây đao, sau đó “hội quân” tại quán cà-phê trên đường Tôn Đức Thắng (đoạn trước cổng Bến xe Đà Nẵng). Tại đây, Huyện thấy có Phạm Đức Tuệ (1992, trú P.Thanh Khê Đông) nên rủ cùng tham gia. Ngoài ra, Huyện còn gọi cho Trương Văn Hảo nói ra quán cà-phê nhờ chút chuyện. Sau khi “gom quân”, Phạm Tấn Tâm gọi điện thoại cho quản lý nhà xe Tân Quang Dũng đến quán cà-phê nói chuyện. Tại đây, Tâm có hỏi số điện thoại những người đã đánh Huyện và gọi điện để Huyện nghe máy. Khi điện thoại đổ chuông và có người nhận, Huyện hỏi: “Đ.M tụi bây tìm tau hả?” thì được người nghe trả lời “Ừ”. Khi Huyện hỏi đang ở đâu thì bên nghe trả lời đang ở chỗ nhà xe.

Gọi điện thoại xong, Huyện thông báo cho cả nhóm là đối thủ đang ở nhà xe Trung Tín. Ngay lập tức, Hiếu chở Huyện, Phước chở Tâm, Tuệ và Hảo mỗi người một xe di chuyển đến khu vực Nhà xe Trung Tín. Tại đây, không thấy đối thủ, Huyện tiếp tục gọi điện thoại thì được thông báo là địch thủ đang ở nhà xe Tân Quang Dũng. Ngay lập tức, Huyện cùng đồng bọn mang theo hung khí, di chuyển theo đường Tú Mỡ rẽ sang Đinh Liệt, khi đến gần Khu chung cư Phước Lý thì vào đường Lê Thạch.

Khi đến trước nhà số 390-Lê Thạch, nhóm của Huyện phát hiện có 4 người đang ngồi uống cà-phê gồm: Võ Văn Tính (1971), Đỗ Công Thương (1975), Phan Nhật Khang (1999) và Nguyễn Hùng (1978) cùng trú Đà Nẵng. Thấy nhóm Huyện đến, những người trong nhà 390 Lê Thạch bỏ chạy vào trong. Ngay lập tức, Huyện cầm đao xông vào và được Tính mang rựa ra nghênh chiến. Tính bị Huyện chém trúng tay làm rơi rựa xuống đất. Bị chém, Tính chạy vào nhà, kéo cửa cổng lại cùng đồng bọn cố thủ. Huyện và Tâm sử dụng hung khí chém vào cửa cổng còn Hảo sử dụng gạch ném vào trong. Những người trong nhà dùng tuýp sắt, ghế gỗ... ném trả. Sau khi gây án, Huyện cùng đồng bọn rút lui, còn Tính được chuyển vào bệnh viện cấp cứu với thương tích 16%.

Theo cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, hành vi của Huyện, Phước, Hiếu, Tâm, Tuệ và Hảo đủ yếu tố cấu thành tội danh “Cố ý gây thương tích” có sử dụng hung khí nguy hiểm được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 134 BLHS. Vụ việc hiện đang được đấu tranh mở rộng, sớm xử lý các đối tượng vi phạm theo luật định.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_212974_truy-to-nhom-lo-xe-con-do.aspx