Truy tố nhóm 'Quái xế' gây rối trật tự công cộng tại thành phố vùng biên

ĐTO - Ngày 6/4, ông Huỳnh Văn Chiếm – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hồng Ngự cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử các bị can gồm: Trần Quốc Anh (SN 2004, ngụ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự), Đào Văn Giàu (SN 2001) ngụ phường An Lạc, TP Hồng Ngự), Dương Trọng Phúc (SN 2000, ngụ TX Tân Châu, tỉnh An Giang), Lê Quốc Vinh (SN 2003, ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự), Diếp Quốc Huy (SN 2003, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Chí Khang (SN 1999, ngụ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự), Bùi Văn Lượm (SN 2000, ngụ xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự), Lâm Chí Công (SN 2002, ngụ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự), Huỳnh Văn Lượm (SN 2000, ngụ xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng) và Lê Văn Được (SN 2000, ngụ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự) cùng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” – đua xe trái phép.

Tang vật bị Công an thu giữ liên quan đến vụ việc đua xe trái phép vào ngày 30/4/2021 trên địa bàn TP Hồng Ngự

Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào ngày 29/4/2021, Trần Quốc Anh dự tiệc tại nhà người quen ở phường An Thạnh (TP Hồng Ngự) thì nghe nhóm thanh niên (không biết tên, địa chỉ) ngồi bàn kế bên nói “Ngày 30/4 có đua xe”. Ngay sau khi về nhà, Quốc Anh sử dụng điện thoại di động viết tin đăng trên facebook có tên nick Quốc Vinh (Quốc Anh) nội dung “Ngày mai có không” ý hỏi “có đua xe không” thì có người (không biết tên) vào bình luận trả lời “có 1 giờ”. Sau khi nhắn thông tin trên, Quốc Anh xóa nội dung và điện thoại cho Giàu rủ trưa ngày 30/4/2021 đi đua xe ở TP Hồng Ngự. Đến khoảng 8 giờ ngày 30/4/2021, Quốc Anh tiếp tục điện thoại rủ Nguyễn Thành Gia ngụ TX Tân Châu (tỉnh An Giang) qua TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) xem đua xe, rồi Quốc Anh tiếp tục rủ Nguyễn Văn Do, Dương Trọng Phúc cùng ngụ TX Tân Châu (tỉnh An Giang). Sau đó, cả 3 đến quán giải khát thuộc địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự uống nước cùng với Quốc Anh và Châu Phú Quý.

Tại đây, Quốc Anh sử dụng điện thoại di động viết nội dung tin đăng trên Messenger nhắn tin cho người bạn tên “Văn Phương” (không rõ họ, tên địa chỉ cụ thể) yêu cầu canh đường để tránh Cảnh sát giao thông phát hiện, Phương viết tin trả lời “an toàn” nên Quốc Anh điều khiển xe mô tô biển số 66G1 596.20 chở Quý đi trước quan sát có Cảnh sát giao thông hay không nhằm thông báo cho Gia, Phúc để cả nhóm cùng đến địa điểm đua xe. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày (30/4), khi nhóm của Quốc Anh gồm: Quý, Nguyễn Thành Gia, Do, Phúc đến Cầu Hồng Ngự 2 - nối liền phường An Bình A và xã Bình Thạnh (TP Hồng Ngự) thấy có nhiều người tập trung và có khoảng 20-30 phương tiện, trong đó có một số đối tượng điều khiển xe mô tô rú ga, nẹt pô khiêu khích đua với các phương tiện khác. Lúc này, trong nhóm Quốc Anh có Phúc điều khiển mô tô biển kiểm soát 67H1 781.81 và Lê Quốc Vinh điều khiển mô tô biển kiểm soát 59L2 800.09 tham gia rú ga, nẹt pô đua xe với nhau. Cùng thời điểm nêu trên còn có Giàu điều khiển mô tô biển kiểm soát 66G1 513.83, Huy điều khiển mô tô biển kiểm soát 71B4 012.33, Khang điều khiển mô tô biển số 66G1 344.77, Lượm điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66G1 539.04, Công điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66G1 529.69, Lượm điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 66K1 383.44... cùng thực hiện hành vi nẹt pô, rú ra điều khiển phương tiện chạy đua với nhau từ 1-2 lượt với đoạn đường dài từ 100-500m.

Ngoài ra, tại hiện trường còn có nhiều đối tượng khác điều khiển phương tiện đậu đỗ, đứng trên đường, vỉa hè xem các đối tượng khác rú ga, nẹt pô đua xe nhưng không tham gia hay cổ vũ. Đến 13 giờ cùng ngày (30/4), vụ việc được Công an TP Hồng Ngự phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an Đồng Tháp) phát hiện, ngăn chặn. Đồng thời lập biên bản vi phạm quả tang các đối tượng có hành vi nẹt pô, rú ga tham gia đua xe theo quy định. Quá trình điều tra, Trần Quốc Anh khai nhận do nghe thông tin trưa ngày 30/4/2021 có đua xe nên nhắn tin lên nhóm và viết tin đăng trên faecbook, đồng thời dùng điện thoại di động gọi cho Giàu rủ tham gia đua xe, gọi Nguyễn Thành Gia và nhóm bạn của Gia (Dương Trọng Phúc, Nguyễn Văn Do) qua TP Hồng Ngự để xem đua xe. Mục đích để các đối tượng đua xe chứ không nhằm thắng thua bằng tiền, không biết ai tổ chức đua xe.

Cũng trong quá trình điều tra, các bị can: Dương Trọng Phúc, Lê Quốc Vinh, Diếp Quốc Huy, Nguyễn Chí Khang, Bùi Văn Lượm, Lâm Chí Công, Huỳnh Văn Lượm... đều khai nhận: thấy có nhiều phương tiện rú ga, nẹt pô nên tham gia đua từ 1-2 lượt, cách thức đua mỗi một lượt từ 2-3 phương tiện, đua đoạn đường từ 100-500m, không có người tổ chức và không ăn thua bằng tiền. Các bị can đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của các bị can phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/truy-to-nhom-quai-xe-gay-roi-trat-tu-cong-cong-tai-thanh-pho-vung-bien-104797.aspx