Truy tố sinh viên lừa tiền hàng trăm người qua mạng

Viện KSND tối cao hôm nay hoàn tất cáo trạng truy tố Thạch Sĩ Châu (23 tuổi, quê Bến Tre, sinh viên Cao đẳng xây dựng số 2) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời ủy quyền cho Viện KSND TP HCM thực hành quyền công tố tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo, tháng 4/2007, từ việc nhặt được CMND của anh T.M.T (bạn ở cùng ký túc xá) và thường xem các thông tin quảng cáo bán hàng qua mạng nên Châu nảy sinh ý định quảng cáo bán máy chụp ảnh để lừa đảo kiếm tiền tiêu xài. Sau khi thay ảnh của mình vào CMND của anh T.M.T, Châu lấy CMND giả này đăng ký 5 tài khoản ATM của 5 ngân hàng khác nhau, rồi lập website mang tên camerajapan123.110mb.com để rao bán những loại máy ảnh hiệu với giá rẻ hơn thị trường, được bảo hành toàn quốc trong 12 tháng. Không chỉ vậy, để tạo lòng tin tuyệt đối cho các nạn nhân Châu còn dùng một địa chỉ có thật tại đường Nguyễn Văn Cừ (thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) làm trụ sở công ty. Ngoài ra Châu còn vào hơn 40 trang web có chức năng quảng cáo, bán hành trực tuyến để đăng tin. Sau khi đã thỏa thuận về giá cả và địa chỉ giao hàng với các khách hàng bằng điện thoại và e-mail, Châu thuyết phục các nạn nhân đặt cọc 20 - 50% giá bán sản phẩm và hứa sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Toàn bộ số tiền đặt cọc này được gửi vào các tài khoản Châu đã lập tại các ngân hàng mang tên anh T.M.T. Theo cáo trạng từ năm 2007 đến thời điểm bị bắt (tháng 5/2009) có 100 người ở nhiều địa phương trên cả nước chuyển tiền vào các tài khoản cho Châu với số tiền lên đến trên 144 triệu đồng. Những khách hàng này không nhận được các sản phẩm như Châu giao bán trên mạng đã làm đơn tố cáo với Bộ công an. Đến ngày 19/5, khi Châu đang giao dịch rút tiền của một khách hàng tại máy ATM của ngân hàng Vietcombank Thủ Đức thì bị các trinh sát Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phía Nam (C15B), Bộ công an bắt quả tang.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Truy-to-sinh-vien-lua-tien-hang-tram-nguoi-qua-mang/200910/63730.datviet