Truy trách nhiệm vụ hầm chui trăm tỷ ngập nước

Bí thư Đà Nẵng cho rằng, việc hầm chui 120 tỷ đồng mới đưa vào sử dụng mà đã bị ngập nước là trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải.

Đoạn hầm bị ngập nước trong hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ (TP. Đà Nẵng). Ảnh: Đoàn Nguyên.

Lộn xộn như thu phí tự động không dừng

Sau khi có thông tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) có thông báo, đối với hơn 2 triệu chủ xe ô tô nếu không dán thẻ E-tag (thu phí tự động không dừng) sẽ bị phạt tiền, thông tin này lập tức gây “sốc” và hoang mang cho nhiều lái xe, chủ xe.

Vì sao những mệnh lệnh hành chính liên tục được đưa ra áp dụng thay cho vận động, tuyên truyền để người dân tự nguyện thực hiện? Ở đây, nhiều chuyên gia, người dân cho rằng cần làm rõ tính pháp lý của vấn đề trước khi thực hiện. (Xem thêm)

Hầm chui 120 tỷ ngập nước, Bí thư Đà Nẵng truy trách nhiệm Sở Giao thông Vận tải

Liên quan đến việc hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương - Lê Độ vừa đưa vào vận hành dịp APEC 2017 đã bị ngập nước, ngày 20/3 ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, khẳng định quản lý hạ tầng giao thông là việc của Sở Giao thông Vận tải.

“Hầm chui bị ngập nước là trách nhiệm của sở, cho nên việc nhận bàn giao phải nghiêm túc. Các anh sẽ phải chịu trách nhiệm công trình. Hầm bị ngập đừng đổ lỗi cho ban quản lý. Khi đưa vào vận hành các đồng chí phải chịu trách nhiệm”, ông Nghĩa nói.

Người đứng đầu TP. Đà Nẵng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý triệt để, không tái diễn tình trạng ngập. (Xem thêm)

Siêu máy bơm hết “phép”?: Gây nhiều tranh cãi

Ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung, cho biết kể từ khi lắp đặt xong máy bơm thông minh và đưa vào thử nghiệm ngày 19/9/2017, đúng mùa ngập lụt của thành phố, đã có 13 lần thử nghiệm thành công. Chủ đầu tư máy bơm cũng nhiều lần khẳng định "không hết ngập - không lấy tiền".

Tuy nhiên không ít lần đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn rơi vào tình trạng ngập nặng dù máy bơm đã hoạt động. (Xem thêm)

[Ảnh] Nông dân trắng đêm thu hoạch khi củ cải được “giải cứu”

Những ngày này trên cánh đồng trồng củ cải rộng hơn 200 ha của xã Tráng Việt (huyện Mê Linh, Hà Nội), nhiều người dân thức trắng đêm để thu hoạch củ cải. (Xem thêm)

Hành tím tại ruộng rớt giá mạnh, ở chợ vẫn đứng yên

Thương lái thu mua tại ruộng từ 15.000 - 17.000 đồng/kg sau tết, nay “rớt” xuống còn 6.000 - 8.000 đồng/kg. Lý giải điều này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng cho rằng, do đang vào mùa thu hoạch, cung vượt cầu và đây cũng là mặt hàng giảm giá mạnh nhất trong nhóm nông sản tại địa phương này. Ước tính, mỗi héc ta hành, người trồng lỗ từ 50 - 60 triệu đồng.

Điều đáng nói là, theo phản ánh của các nhà nông tại H.Vĩnh Châu, năng suất hành tím mùa vụ năm nay giảm hơn so với năm trước. Trung bình sản lượng giảm hơn 3 - 4 tấn/ha, từ 18 - 19 tấn mùa vụ năm 2017, nay xuống 15 - 16 tấn. (Xem thêm)

Mỹ phẩm “xịn” chưa chắc đã phù hợp

Phóng viên đã khảo sát tại một số khu chợ, cửa hàng, đại lý tại Hà Nội như chợ Phùng Khoang (Q. Thanh Xuân), chợ Xanh (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) cho thấy, nhiều sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn được bày bán công khai.

Tại chợ đêm Phùng Khoang, khách hàng có thể tìm được đủ chủng loại phấn, son, nước hoa, dầu gội đầu, các loại kem dưỡng da, kem trang điểm, chì kẻ mắt… mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, MAC, Lancome, Essance, L’oreal, BB,… (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/truy-trach-nhiem-vu-ham-chui-tram-ty-ngap-nuoc-3440806.html