Truy vết nhóm thuê ô-tô tự lái (Kỳ 1: Lần theo dấu vết chiếc ô-tô hiệu KIA Sedona)

Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng làm giả các loại giấy tờ để thuê xe ô-tô tự lái rồi rao bán trên mạng xã hội với giá rẻ nên trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm này đã lừa thuê được 7 chiếc ô-tô, trị giá nhiều tỷ đồng. Nhận được thông tin tố giác tội phạm, chưa đầy 5 ngày sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Lâm Đồng đã “hốt” trọn những kẻ làm giấy tờ giả để lừa thuê ô-tô và cả những người tiêu thụ tài sản gian.

Trinh sát BCA kiểm tra 2 chiếc ô-tô tang vật, trong đó có chiếc KIA Sedona BKS 49A-132.48 (gắn BKS giả 51H-125.38) của ông Dũng.

Trinh sát BCA kiểm tra 2 chiếc ô-tô tang vật, trong đó có chiếc KIA Sedona BKS 49A-132.48 (gắn BKS giả 51H-125.38) của ông Dũng.

Sáng 19-3-2020, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của ông Phạm Minh Dũng (1984, trú P.4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) về việc ông Lê Ngọc Hiệp (1984, trú TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) thuê chiếc ô-tô hiệu KIA Sedona BKS 49A-132.48 của ông đã quá hạn 4 ngày nhưng không thấy trả xe.

Theo ông Dũng tường trình, tối 11-3, Hiệp gọi điện thoại cho ông Dũng để thuê ô-tô tự lái trong 4 ngày. Ngay tối cùng ngày, Hiệp đến nhà ông Dũng ký hợp đồng thuê xe với giá thuê 1,2 triệu/ngày, ông Dũng giữ sổ hộ khẩu do Hiệp đứng tên chủ hộ để làm tin. Đến chiều 15-3, không thấy Hiệp quay lại trả xe, liên lạc với số điện thoại của Hiệp thì thuê bao đã bị khóa, kiểm tra định vị của xe thì thấy định vị đã bị ngắt. Vị trí cuối cùng ghi nhận được là lúc 12 giờ ngày 15-3-2020, khi đó chiếc xe đang ở chân cầu Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh).

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng xác minh nhanh và xác định người có tên Lê Ngọc Hiệp (trú TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng) là không có thật, số điện thoại đối tượng sử dụng đã bị khóa từ ngày 15-3, định vị của chiếc xe đã tắt 4 ngày và kể từ đó không phát sinh các vị trí mới. Nhận định đây là thủ đoạn gây án chuyên nghiệp, có sự tính toán kỹ lưỡng nhằm che giấu tội phạm khi thực hiện, sử dụng giấy tờ giả để thuê xe nên ngày 20-3, Phòng CSHS xác lập Chuyên án FA-0320 để đấu tranh.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn - Trưởng phòng CSHS, cho hay: “Với quyết tâm phá nhanh vụ án, chúng tôi đã huy động toàn bộ những trinh sát (TS) giỏi, có bề dày kinh nghiệm tham gia Ban chuyên án FA-0320 (BCA). Ngoài việc rà soát những băng nhóm tội phạm khả nghi, Phòng CSHS phân công TS truy xét từng chi tiết nhỏ nhất”.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, các TS đã xác định chiếc xe của ông Dũng đang ở tại khu vực bãi xe của Resort Hồ Tràm (H. Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và do Dương Chí Hiếu (1989, tạm trú tại khu dân cư Lake View, P. An Phú, Q.2, TP Hồ Chí Minh) sử dụng. Ngay trong đêm, TS được lệnh xuống ngay H. Xuyên Mộc tiến hành làm việc với người đang sử dụng chiếc xe.

Một số giấy tờ, tài liệu và tang vật thu được trong chuyên án

Tại cơ quan CA, Hiếu khai: Ngày 15-3-2020 thông qua mạng xã hội facebook Hiếu đã mua chiếc xe trên của 1 nam thanh niên tên Trần Trung Kiên trú tại khu dân cư Vincom (P.22, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) với giá 250 triệu đồng kèm theo 1 bộ hồ sơ xe và BKS 51H-125.38. Sau khi mua xe, Hiếu dán lại decal màu đỏ cho phù hợp với đặc điểm màu sơn của xe trong hồ sơ. Hiếu cũng thừa nhận anh ta biết chiếc xe không rõ ràng về nguồn gốc.

Chiếc ô-tô đã tìm ra, tưởng như đã tìm ra kẻ thuê xe của ông Dũng nhưng qua nhận dạng thì Kiên không phải là người đã thuê xe của ông Dũng. Đi sâu xác minh, TS biết được Kiên có 1 trang mạng xã hội thường xuyên giao dịch làm giả giấy tờ nhưng không có thông tin họ tên của đối tượng. Đến đây, BCA nhận định, có 1 đường dây làm giấy tờ giả rồi sử dụng giấy tờ giả để thuê ô-tô tự lái là có cơ sở và nhiều khả năng Kiên chưa chắc đã phải là tên thật.

Thông tin từ Hiếu cho TS biết, ngày 21-3-2020, Kiên có hẹn gặp Hiếu để giao dịch vụ mua bán chiếc ô-tô hiệu Lexus. Bí mật bố trí cuộc hẹn, lúc 8 giờ ngày 21-3, tại đường Nguyễn Duy Trinh (P. Bình Trưng Đông, Q.2, TP Hồ Chí Minh), TS đã tạm giữ Kiên cùng đối tượng đi cùng là Huỳnh Bá S. (1979, trú P.12, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Đúng như nhận định của BCA, Kiên chỉ là tên giả, tên thật của đối tượng này là Nguyễn Hữu Đăng Kh. (1987, trú P. 14, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Bước đầu Kh. khai nhận, giữa tháng 2-2020, một người tên Thỏ liên lạc với Kh. thuê làm giấy CMND, sổ hộ khẩu giả để Thỏ sử dụng thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt. Sau khi nhận thông tin và hình ảnh từ Thỏ, Kh. chuyển đến cho S. để làm giả giấy tờ với giá 6 triệu đồng. Tính từ giữa tháng 2-2020 đến ngày bị bắt, Kh. và S. đã làm giả 6 bộ hồ sơ cho Thỏ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng CA thu được nhiều máy móc, con dấu phục vụ cho việc làm giả các giấy tờ. Về chiếc xe của ông Dũng, đối tượng Kh. khai, sau khi lừa chiếm đoạt được xe, ngày 14-3, Thỏ đã nhờ Kh. tìm mối bán giùm. Sau đó Kh. rao bán xe của ông Dũng trên trang mạng xã hội của mình và Hiếu đã mua chiếc xe này với giá 250 triệu đồng. Ngoài ra Kh. còn khai nhận đã giúp Thỏ môi giới bán trót lọt 1 chiếc ô-tô hiệu Mazda 3 vào đầu tháng 3-2020 và nhận bán giúp 1 xe KIA Rondo.

Như vậy, đối tượng làm giả giấy tờ đã bị bắt nhưng nhóm đối tượng dùng giấy tờ giả để thuê xe rồi chiếm đoạt vẫn chưa lộ diện nên BCA FA-0320 tiếp tục đấu tranh giai đoạn 2 để làm rõ đối tượng Thỏ là ai? có vai trò gì trong vụ lừa đảo chiếm đoạt chiếc ô-tô hiệu KIA Sedona BKS 49A-132.48 của ông Dũng?

(còn nữa)

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_223744_truy-vet-nhom-thue-o-to-tu-lai-ky-1-lan-theo-dau.aspx