Truy xét đối tượng cướp giật tài sản của tài xế taxi

Sau gần 9 giờ tích cực vào cuộc điều tra, truy xét và sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, sáng 10-1, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phối hợp CAP Hòa Hải đã xác định được đối tượng Đặng Văn Phước (2000, trú tổ 40, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) là thủ phạm cướp giật tài sản của tài xế taxi nên bắt giữ cùng tang vật...

Đối tượng Đặng Văn Phước và tang vật vụ án.

23 giờ 55 ngày 9-1, CAP Hòa Hải nhận được trình báo của tài xế taxi hãng T. là anh Lê Xuân Trường (1993, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về việc vừa bị một đối tượng “quỵt” 178.000 đồng tiền cước vận chuyển và cướp giật chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung J7 Prime trị giá 6,3 triệu đồng. Ngay lập tức, CAP Hòa Hải điện báo CAQ Ngũ Hành Sơn. Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng- Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn và Thượng tá Ngô Đình Thu - Phó trưởng CAQ trực tiếp chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng...

Theo anh Trường, khoảng 23 giờ 20 ngày 9-1, anh nhận được thông tin của Trung tâm điều hành yêu cầu đến địa điểm số 20- Đinh Châu (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đón khách. Có mặt tại địa điểm thông báo, một nam thanh niên lên xe, yêu cầu anh chở về đường Sư Vạn Hạnh (P. Hòa Hải). Sau đó, người thanh niên lại yêu cầu anh chở vào một con hẻm bê-tông. Đi được một đoạn, nam thanh niên bảo dừng lại và hỏi giá trước. Biết được số tiền cước cho quãng đường là 178.000 đồng, người thanh niên bảo anh đứng đợi để mình đi lấy tiền ra trả. Đi được một đoạn, người thanh niên quay lại hỏi mượn điện thoại của anh để gọi điện cho người thân mang tiền ra thanh toán. Khi anh Trường cầm điện thoại lên thì đối tượng giật lấy rồi bỏ chạy thoát... Cũng theo anh Trường, đối tượng cướp giật tài sản của anh tầm khoảng 18 tuổi, người nhỏ gầy và trên hai cánh tay có những hình xăm...

Nhận định đối tượng gây án có thể là người địa phương hoặc là người thường xuyên đến khu vực này để chơi nên mới biết rõ địa hình để gây án, ngay trong đêm, CBCS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp CAP Hòa Hải thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, rà soát, sàng lọc số đối tượng hình sự, đối tượng nghi vấn. Đến 6 giờ ngày 10-1, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nắm được thông tin quan trọng bước đầu về đối tượng nghi vấn có những đặc điểm giống như bị hại đã cung cấp. Tập trung xác minh, nắm thông tin cụ thể, CBCS Đội CSHS và CAP Hòa Hải được biết đối tượng có đặc điểm giống như bị hại cung cấp tên thường gọi là Phước, là người địa phương nhưng thường xuyên sống lang thang. Đặc biệt, Phước có mối quan hệ thân thiết với nhiều đối tượng hình sự, đối tượng bất hảo tại địa phương. Nhận định Phước có thể đang lẩn trốn tại nhà một trong số đối tượng có quan hệ mật thiết, Đội CSHS và CAP Hòa Hải đã bố trí lực lượng xâm nhập, kiểm tra, rà soát tại các địa điểm nghi vấn, với quyết tâm bắt được đối tượng Phước sớm nhất.

Đến 8 giờ 45, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải xác định Phước đang ở nhờ tại một nhà người bạn nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh (Q. Ngũ Hành Sơn) nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Phước đang nằm ngủ trong nhà và vẫn còn giữ chiếc ĐTDĐ của anh Trường. Sau đó, Phước và tang vật được đưa về Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn để làm rõ. Tại cơ quan CA, bước đầu Phước chỉ khai tên đầy đủ là Đặng Văn Phước (2000, HKTT: tổ 40, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) nhưng lại ngoan cố quanh co, cho rằng mình chẳng liên quan đến vụ cướp giật tài sản của tài xế taxi. Tuy nhiên, trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén của các điều tra viên và những chứng cứ mà trinh sát TS thu thập được, Phước đã phải khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo khai nhận bước đầu của Phước: Khoảng 23 giờ 20 ngày 9-1, đối tượng gọi đến tổng đài taxi T. yêu cầu cho xe đến số 20- Đinh Châu (Q. Cẩm Lệ) đón mình. Ít phút sau, anh Lê Xuân Trường điều khiển xe taxi đến đón và Phước yêu cầu chở vào con hẻm bê-tông đường Sư Vạn Hạnh (P. Hòa Hải). Tại đây, khi biết số tiền cước phải trả là 178.000 đồng nên Phước nảy sinh ý định “quỵt” tiền cước vận chuyển và chiếm đoạt tài sản của anh Trường. Do đó, Phước hỏi mượn anh Trường chiếc điện thoại với lý do gọi người nhà đem tiền ra trả cước vận chuyển. Tưởng thật, anh Trường đồng ý nhưng khi anh Trường vừa cầm điện thoại lên thì Phước giật lấy rồi bỏ chạy vào khu vực tối. Khi đã cắt đuôi được anh Trường, Phước đi đến nhà người bạn nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh xin ngủ nhờ, định hôm sau sẽ bán ĐTDĐ vừa cướp giật được lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, Phước chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Đây là một trong những thành tích xuất sắc của Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Hải trong đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn quận dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200941_truy-xet-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-cua-tai-xe-taxi.aspx