Lai Châu siết chặt hệ thống'phòng vệ mềm' tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ

Lai Châu siết chặt hệ thống'phòng vệ mềm' tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên quốc lộ

Với việc kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh biên giới Lai Châu đang áp dụng các biện pháp mạnh "chống dịch như chống giặc". Trong đó, huy động tối đa các lực lượng thành lập hệ thống "phòng vệ mềm" tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ, quản lý chặt người và phương tiện ra vào địa bàn.

Tất cả các trường hợp vào địa bàn Lai Châu đều phải khai báo y tế và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại địa phương

Tất cả các trường hợp vào địa bàn Lai Châu đều phải khai báo y tế và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch tại địa phương

8 giờ sáng ngày 29/1, khu vực ngã ba Bình Lư, nơi lập chốt kiểm soát dịch bệnh, nhiều phương tiện được lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông ra hiệu lệnh tạm dừng. Gần chục cán bộ y tế thuộc lực lượng phòng, chống dịch tại địa phương kiểm tra thân nhiệt từng hành khách và kê khai thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển đối với hành khách và chủ các phương tiện.

Anh Đỗ Mạnh Tùng, lái xe hợp đồng đến từ huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng cho biết: "Tôi rất là đồng tình với chiến dịch phòng, chống dịch của tỉnh và việc kiểm soát này là để phòng chống cho mọi người nên tôi rất tuân thủ. Quan điểm của tôi là lúc nào cũng phải hướng và nghe theo những tuyên truyền chính xác và chúng tôi phải chấp hành theo đúng Chỉ thị của Chính phủ về phòng, chống dịch. Chúng tôi quay lại sẽ đi thẳng về Hải Phòng và cũng không dám đi đâu nữa hết".

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu, các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ như 12, 4D, 32 sẽ chính thức kích hoạt trở lại vào đầu giờ sáng ngày 29/1. Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch như chống giặc, từ đêm ngày 28/1 chốt kiểm soát dịch bệnh tại quốc lộ 4D, thuộc địa bàn xã Bình Lư, huyện Tam Đường đã có đầy đủ lực lượng làm việc.

Ông Nguyễn Đức Phong, cán bộ y tế, thành viên của chốt cho biết: Khi nhận được thông tin có một phương tiện hợp đồng chở khách từ Quảng Ninh về địa bàn trong đêm, lập tức lực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tam Đường đã chỉ đạo các lực lượng có mặt tại điểm chốt. Phương tiện chở khách này đã được xử lý theo quy định, bàn giao toàn bộ hành khách cho chính quyền địa phương thực hiện quản lý, theo dõi tại nhà: "Nhận được thông tin có xe hợp đồng của học sinh từ Quảng Ninh về, tỉnh chỉ đạo 8 giờ sáng ngày hôm nay mới bắt đầu kích hoạt, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng kích hoạt và hoạt động ngay từ 10 giờ tối hôm qua. Và kiểm soát, điều tra yếu tố dịch tễ đối với tất cả các công dân đi từ Quảng Ninh về. Tất cả những trường hợp đi từ vùng dịch về chúng tôi sẽ đưa vào khu cách ly của huyện, của tỉnh để cách ly đúng theo quy định của Bộ Y tế".

Tam Đường là huyện cửa ngõ của tỉnh Lai Châu, có 2 tuyến quốc lộ chính chạy qua là 4D và 32. Xác định được tầm quan trọng của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, cùng với các hoạt động thường xuyên, những ngày qua Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã huy động tối đa các lực lượng phối hợp với lực lượng phòng, chống dịch của tỉnh tăng cường kiểm soát tại các chốt.

Người dân vào địa bàn đều được kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch

Ông Sùng Lử Páo, Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: Cùng với tăng cường lực lượng kiểm soát ở các chốt, huyện cũng đã kích hoạt các khu cách ly tập trung và bổ sung trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng thu dung các trường hợp có yếu tố dịch tễ vào cách ly. Huyện kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống đối lực lượng phòng dịch, trốn cách ly và cũng sẽ không có trường hợp ngoại lệ nếu về từ vùng dịch mà có yếu tố dịch tễ.

"Tổ kiểm soát dịch thường trực 24/24, kiểm soát lượng xe vào và lượng khách ở các vùng trên cả nước đi qua đây. Đối với những trường hợp ở vùng dịch về phải lấy thông tin và đưa đi cách ly, còn những trường hợp không được vào địa bàn chúng tôi xin ý kiến và cho quay trở lại nơi xuất phát. Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 của huyện đã kích hoạt tất cả các hoạt động của ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã và tổ phòng, chống dịch tại thôn bản. Làm tốt công tác nắm tình hình nhân dân, đặc biệt là con em đã, đang lao động ở ngoài địa bàn tỉnh để thông tin lại nếu là ở vùng dịch thì khuyến cáo không về ăn tết tại địa phương", ông Páo nói.

Cùng với kiểm soát dịch bệnh "phòng vệ mềm" tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ, hiện nay tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo các lực lượng tăng cường tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến biên giới. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", địa phương tiếp tục phát huy các tổ tự quản tại các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền, phát giác, tố giác người từ vùng dịch về, đảm bảo dịch bệnh không xâm nhập được vào địa bàn./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/lai-chau-siet-chat-he-thongphong-ve-mem-tai-cac-chot-kiem-soat-dich-benh-tren-quoc-lo-833993.vov