Truyền 6 lít máu cứu sản phụ bị băng huyết

Ê-kíp gồm 25 bác sĩ kịp thời cấp cứu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch.

Sản phụ V.T.T. (39 tuổi, ở Kim Liên, Nam Đàn) đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng sốc mất máu sau sinh, trụy mạch, nguy cơ tử vong.

Khai thác tiền sử, các bác sĩ phát hiện trước đó một giờ, sản phụ sinh thường con thứ 5, nặng 3,8 kg tại bệnh viện tuyến dưới. Sau sinh, chị T. bị đờ tử cung, băng huyết. Các bác sĩ tại bệnh viện huyện đã cấp cứu cầm máu nhưng sản phụ vẫn bị băng huyết, dần rơi vào trạng thái sốc.

Sản phụ T. đã dần hồi phục, qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Hanh - Phó trưởng khoa Sản và thạc sĩ, bác sĩ Trần Xuân Cảnh - Phó trưởng khoa Phụ - đã chỉ huy ê-kíp gồm 25 người nhanh chóng cấp cứu cho bệnh nhân này. Các bác sĩ quyết định cắt tử cung, khâu âm đạo để cầm máu cho bệnh nhân. Cùng lúc đó, nhóm bác sĩ gây mê hồi sức, ngoại khoa nỗ lực duy trì vận mạch, huyết áp, thở máy, huy động nhóm máu B liên tục để truyền bù cho sản phụ.

“Sau mổ, bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là bệnh nhân bị rối loạn đông máu hậu phẫu. Sản phụ đang được truyền bù tiểu cầu”, tiến sĩ, bác sĩ Trần Minh Long - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, chia sẻ.

Sản phụ T. đã được truyền 6,05 lít máu, cai máy thở, tỉnh táo dần, niêm mạc hồng hào, vận động nhẹ trên giường bệnh.

"Đây là lần sinh con thứ 5 của tôi. Những lần trước đều thuận lợi nên tôi không nghĩ mình rơi vào tình huống nguy hiểm, băng huyết sau sinh. Tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, tôi thấy mình may mắn", sản phụ T. chia sẻ, gửi lời cảm ơn tới ê-kíp bác sĩ.

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truyen-6-lit-mau-cuu-san-phu-bi-bang-huyet-post1189157.html