Truyền hình Myanmar cảnh báo 'loại bỏ' người biểu tình phạm luật

Truyền hình nhà nước Myanmar nói công chúng nước này không chấp nhận các hành vi sai trái vô pháp và những người vi phạm cần bị 'ngăn chặn hoặc loại bỏ'.

Thông điệp xuất hiện trên thanh hiển thị chữ chạy ngang màn hình trong một chương trình phát sóng bình thường của đài MRTV hôm 8/2, Reuters cho hay. Thông điệp không gắn với một cá nhân hay tổ chức nào nhưng sau đó được phát đi trên kênh truyền hình thuộc sở hữu quân đội.

Thông điệp được đưa ra giữa lúc hàng chục nghìn người trên khắp Myanmar đã xuống đường biểu tình ngày thứ ba liên tiếp để phản đối việc quân đội tiếm quyền lãnh đạo đất nước, bắt giữ các lãnh đạo dân cử hôm 1/2.

 Cảnh sát trên đường phố Naypyidaw hôm 8/2. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát trên đường phố Naypyidaw hôm 8/2. Ảnh: Reuters.

Theo thông điệp này, những người có hành vi "gây xáo trộn, ngăn chặn hoặc làm tổn hại đến sự ổn định của nhà nước, an toàn của người dân và nền pháp quyền" sẽ phải đối mặt với pháp luật.

"Chúng tôi, toàn bộ người dân coi trọng công lý, tự do, bình đẳng, hòa bình và an toàn, không chỉ không chấp nhận những người có hành vi sai trái vô pháp mà còn kêu gọi ngăn chặn và loại bỏ họ thông qua hợp tác", MRTV phát đi thông điệp.

Các cuộc tuần hành tại Myanmar trong 3 ngày qua đã tạo thành phong trào biểu tình lớn nhất kể từ năm 2007, khi các nhà sư xuống đường kêu gọi cải cách dân chủ.

Phong trào đến nay vẫn diễn ra trong hòa bình và quân đội hầu như chưa dùng đến vũ lực để giải tán đám đông, dù áp lực đang dần gia tăng. Cảnh sát đã phun vòi rồng vào người biểu tình ở thủ đô Naypyidaw hôm 8/2.

Cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình ở Naypyidaw ngày 8/2. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát tại Naypyidaw cũng đã yêu cầu người biểu tình rời đi, nếu không họ sẽ dùng vũ lực.

Chính quyền quân sự, do Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing đứng đầu, đang nắm giữ toàn bộ các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi và các chính trị gia đồng minh đã bị bắt giữ hôm 1/2 và hiện vẫn chưa rõ tình hình.

Mỹ và cộng đồng quốc tế đã lên án vụ binh biến, kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực ngay lập tức. Washington đang xem xét tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với đất nước mà họ vẫn gọi bằng tên cũ là "Burma".

Giáo hoàng Francis, người đứng đầu giáo hội Công giáo toàn cầu, hôm 8/2 đã kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho các tù nhân chính trị và đưa đất nước trở lại con đường dân chủ. Myanmar là nước có đa số dân theo đạo Phật.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truyen-hinh-myanmar-canh-bao-ngan-chan-hoac-loai-bo-nguoi-bieu-tinh-post1182157.html