Truyền hình Nhật đưa tin du học Việt tham gia cứu trợ sau siêu bão

Tham gia công tác cứu trợ sau khi siêu bão Hagibis đi qua, nhóm du học sinh Việt nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía Nhật Bản.

Sau khi biết về thiệt hại do siêu bão Hagibis gây ra, 19 du học sinh Việt Nam đã đến thăm thành phố Mito, nơi bị thiệt hại nặng do lũ lụt và tình nguyện tham gia hoạt động hỗ trợ người dân, theo kênh truyền hình NHK (Nhật Bản).

Các bạn trẻ này đang là sinh viên Đại học Việt Nhật, hiện tham gia khóa học ngắn hạn tại Đại học Ibaraki (tỉnh Ibaraki).

19 du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tham gia giúp đỡ người dân vùng thiên tai do siêu bão Hagibis gây ra. Ảnh cắt từ clip.

19 du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản tham gia giúp đỡ người dân vùng thiên tai do siêu bão Hagibis gây ra. Ảnh cắt từ clip.

“Khi đến Đại học Ibaraki, chúng tôi thay đổi kế hoạch lên từ trước và đến thăm Mito, giúp dọn dẹp các ngôi nhà bị hư hại”, đại diện nhóm du học sinh trả lời đàiNHK.

Trong đoạn video được phát trên sóng truyền hình Nhật Bản, các sinh viên Việt Nam đang tiến hành lau chùi những cây đàn piano bị ngâm trong nước, rửa những bức ảnh kỷ niệm của các nạn nhân vùng bão lũ và phơi khô chúng cạnh nhau.

Ngoài ra nhóm các bạn trẻ này còn đứng ra quyên góp số tiền 100.000 yen để hỗ trợ công tác phục hồi sau bão.

Đoạn video trích dẫn từ bản tin của NHK sau khi được đăng tải lên mạng xã hội cũng nhận được nhiều lời cảm ơn, khen ngợi từ cộng đồng mạng.

“Một nghĩa cử cao đẹp, mong các bạn luôn giữ vững những tinh thần như thế này”, Loan Trung bình luận.

Hằng Nguyễn bày tỏ: "Muốn ngày nào cũng được nghe những bản tin hoan nghênh tấm lòng người Việt như thế này trên tivi. Cảm ơn các bạn về tấm lòng cử chỉ nghĩa hiệp".

Lê Văn Phong (ở giữa) nhận bằng khen từ Sở Cảnh sát Tokyo tháng 5 vừa qua vì hành động đẹp. Ảnh: FNN.

Đây không phải là lần đầu tiên, du học sinh Việt tại Nhật nhận được lời khen ngợi vì sự tử tế và tấm lòng đẹp.

Tháng 5 vừa qua, theo kênh truyền hình FNN đăng tải, du học sinh Việt Nam Lê Văn Phong (25 tuổi) được cảnh sát Tokyo trao bằng khen. Trước đó vào tháng 4, khi Phong đang làm thêm tại cửa hàng tiện lợi ở quận Setagaya (Tokyo), anh đã giúp một cụ bà lớn tuổi khỏi bị lừa đảo một số tiền lớn.

Năm 2017, Lê Thành Chung (28 tuổi), du học sinh Việt Nam sống tại thành phố Utsunomiya (tỉnh Tochigi), nhận khen thưởng vì dũng cảm cứu một phụ nữ nhảy sông tự tử.

Trà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truyen-hinh-nhat-dua-tin-du-hoc-viet-tham-gia-cuu-tro-sau-sieu-bao-post1008385.html