Truyền hình Quốc hội đoạt giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2022

Tối 05/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Báo Nhân dân và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đoạt giải nhì với tác phẩm Chuyện kể Bác Hồ với nước Đức.

112 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc đã được trảo giải tại Lễ trao giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ VIII, gồm: 10 giải nhất, 21 giải nhì, 30 giải ba và 51 giải khuyến khích. THQHVN đoạt giải nhì với tác phẩm Chuyện kể Bác Hồ với nước Đức.

Nhà báo ĐỖ BÍCH NHUNG - Đại diện nhóm tác giả giải nhì, tác phẩm "Chuyện kể Bác Hồ với nước Đức": "Chuyện kể về Bác Hồ với nước Đức được chúng tôi thực hiện chương trình nhân 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ là chương trình mang lại nhiều thông tin mới mẻ cho khán giả từ những cái nghiên cứu của chúng tôi và từ những nghiên cứu của khách mời tham gia trực tiếp. Nó cho thấy chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mặt ở nước Đức không chỉ từ năm 1957 Như rất nhiều các phương tiện truyền thông nói tới mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã có mặt rất lâu trong quá trình tham gia hành trình cứu nước của mình. Khi còn hoạt động ở trong vai trò là một người quốc tế Cộng sản Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng tác phẩm chính phục được ban giám khảo bởi vì nó không chỉ là một lần nữa khẳng định vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đặt nền móng mối quan hệ ngoại giao Việt - Đức, mà nó còn cho thấy tình cảm tốt đẹp của Bác Hồ đối với nước Đức. Đặc biệt là của những người bạn Đức đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là sự trân trọng, ngưỡng mộ và thân ái."

Qua 4 tháng phát động giải thưởng (từ tháng 4-8/2022), Ban Tổ chức Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin đối ngoại đã nhận được 1.172 tác phẩm dự thi, tăng 11% so với Giải thưởng lần thứ VII, nhiều nhất trong các kì giải thưởng. Điều này khẳng định uy tín, vị thế của Giải thưởng cũng như cho thấy mức độ quan tâm của các tổ chức, cá nhân đối với Giải thưởng không ngừng nâng cao. Các tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 14 ngữ, gồm tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Lào, Khmer, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Kazakhstan, Bồ Đào Nha, Đức.

Các tác phẩm/sản phẩm dự thi Giải năm nay có nội dung phong phú, đa dạng, tiếp cận được công nghệ truyền thông hiện đại, có giá trị thông tin đối ngoại, thu hút được sự quan tâm của công chúng trong và ngoài nước, phản ánh những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại quan trọng của Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng trên mọi lĩnh vực; quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam… Đáng chú ý các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài, của người nước ngoài cũng góp phần đưa các thành tựu trong phát triển đất nước, nghiên cứu lý luận của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Thực hiện : Bích Liên Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/truyen-hinh-quoc-hoi-doat-giai-nhi-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2022