'Truyền lửa' đam mê

Tại buổi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng cho học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội năm thứ 4, chúng tôi rất ấn tượng với các chuyên đề, phương pháp trao đổi, thuyết trình của các đồng chí báo cáo viên, nhất là chuyên đề 'Kỹ năng nói' của Đại tá Tô Quang Hanh, Phó trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị.

Các báo cáo viên trao đổi kinh nghiệm với học viên lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng. Ảnh: CHU HUYỀN

“Chúng tôi như được "truyền lửa" đam mê”-đó là chia sẻ của nhiều học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng do Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức.

Để trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản, chuẩn bị hành trang cần thiết cho học viên cuối khóa trước khi đi thực tập và tốt nghiệp ra trường, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng cho học viên cuối khóa. Lớp bồi dưỡng đã trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; các khâu, các bước xây dựng đề cương một bài tuyên truyền…

Thượng sĩ Hoàng Chí Cường, học viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Được các đồng chí báo cáo viên bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng, tôi thấy mình như được truyền nhiệt huyết để có thêm động lực và đam mê trong các nội dung môn học; qua đó, chúng tôi học hỏi được những phương pháp khi thực hiện các nội dung tuyên truyền, nhất là khi nói trước tập thể, giúp học viên tự tin hơn khi tham gia các buổi thảo luận, các hội nghị, nhất là trong thời gian tới, chúng tôi đi thực tập tại các đơn vị, có điều kiện vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn”. Còn học viên Hoàng Mạnh Trí, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, bộc bạch: “Chúng tôi học được nhiều kỹ năng, từ cách nói, cách biểu cảm thông qua ngôn ngữ cơ thể đến phương pháp chuẩn bị một đề cương tuyên truyền. Lớp bồi dưỡng thực sự bổ ích, là hành trang cần thiết đối với học viên”.

Theo lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1, xuất phát từ thực tế, thấy được hạn chế của học viên về các kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, kỹ năng nói trước tập thể, nhà trường tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên thêm tự tin vào vốn kiến thức mình được trang bị, vận dụng hiệu quả vào từng nhiệm vụ, tình huống cụ thể trên từng cương vị, chức trách được giao.

LÊ THỊ QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/truyen-lua-dam-me-606949