Truyện Nguyễn Nhật Ánh bán chạy nhất năm 2018

NXB Trẻ tổ chức lễ trao giải thưởng Sách bán chạy nhất năm 2018 vào sáng 24-3 tại Đường sách TP HCM.

Ban tổ chức đã trao tặng thưởng cho 13 quyển sách của các tác giả trong nước có số lượng in trên 100.000 bản, tính từ lúc quyển sách được in tại NXB Trẻ lần đầu tiên cho đến ngày 31-12-2018.

Đây là năm thứ 2 NXB Trẻ chọn trao giải và sẽ tiếp tục trao hằng năm nhằm tôn vinh, khích lệ và tri ân đối với các tác giả trong nước có sách có số lượng bản in cao. Lần này, NXB Trẻ vinh danh các tác phẩm cùng với các tác giả là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tác giả Tony buổi sáng, nhà văn Dương Thụy.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (giữa) được tôn vinh tại lễ trao giải Sách bán chạy nhất năm 2018 Ảnh: LAM ĐIỀN

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (giữa) được tôn vinh tại lễ trao giải Sách bán chạy nhất năm 2018 Ảnh: LAM ĐIỀN

Trong số 13 tác phẩm được vinh danh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có đến 11 cuốn sách bán chạy nhất năm 2018 và tái bản rất nhiều lần, gồm: "Chú bé rắc rối", "Những chàng trai xấu tính", "Còn chút gì để nhớ", "Thiên thần nhỏ của tôi", "Chuyện cổ tích dành cho người lớn", "Bàn có 5 chỗ ngồi", "Lá nằm trong lá", "Bảy bước tới mùa hè", "Cám ơn người lớn", "Cây chuối non đi giày xanh", "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ". Trong đó, "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" từng lọt vào số sách Nguyễn Nhật Ánh đoạt giải bán chạy năm trước (2017).

Ngoài ra, còn có 2 tác phẩm được tôn vinh là: "Cà phê cùng Tony" (Tony buổi sáng), tập hợp những bài viết được ưa thích trên Facebook của Tony buổi sáng, tái bản lần thứ 8, đạt 190.000 bản và "Beloved Oxford + Oxford thương yêu" (Dương Thụy), tái bản lần thứ 29, đạt 115.000 bản.

T.Trang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/truyen-nguyen-nhat-anh-ban-chay-nhat-nam-2018-20190324233923288.htm