Truyền thanh cơ sở: Phát huy hiệu quả tuyên truyền về bầu cử

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Hệ thống đài truyền thanh cơ sở đang tích cực phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền về 'ngày hội non sông', nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Từ đầu tháng 4 đến nay, đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền về bầu cử, với thời lượng phát thanh từ 2 - 4 giờ/ngày.

Cán bộ Đài Truyền thanh xã Đức Lân (Mộ Đức) đọc thông tin về tiểu sử ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp qua đài truyền thanh.

Tại xã Đức Lân (Mộ Đức), thông qua 22 cụm loa đặt tại 28 khu dân cư trên địa bàn toàn xã, thông tin về tiểu sử của các ứng cử viên (ƯCV), quyền và nghĩa vụ của cử tri được cán bộ Đài Truyền thanh xã phát qua loa 2 lần/ngày (5 giờ - 6 giờ 30 phút và 17 giờ - 18 giờ 30 phút). “Ngoài những thông tin về thời gian bầu cử, các điểm bỏ phiếu, tôi đọc thêm thông tin về tiểu sử các ƯCV đại biểu HĐND các cấp, để người dân có thông tin đầy đủ, chi tiết mà lựa chọn. Thời gian đến, tôi sẽ tiếp tục phát thông tin chương trình hành động của các ƯCV để người dân theo dõi”, cán bộ Đài Truyền thanh xã Đức Lân Nguyễn Văn Ba cho biết.

Tại xã Ba Cung (Ba Tơ), nơi có hơn 90% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê, ngoài tuyên truyền về bầu cử bằng tiếng phổ thông, Đài Truyền thanh xã Ba Cung còn chủ động dịch ra tiếng Hrê để người dân nghe và tiếp thu một cách dễ dàng. Theo cán bộ Đài Truyền thanh xã Ba Cung Phạm Văn Chính, trong thời gian chuẩn bị cho công tác bầu cử các cấp sắp tới, xã đã tăng thời lượng tuyên truyền cả bằng tiếng Việt và tiếng Hrê cho bà con biết và thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, để công tác bầu cử đạt chất lượng.

Ngoài tuyên truyền bằng loa phát thanh, cán bộ đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn còn chủ động tuyên truyền lưu động về bầu cử, nhất là ở những địa phương vùng sâu, vùng xa. “Do đặc thù của miền núi là người dân vẫn thường sống rải rác tại các điểm dân cư. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền thông tin về bầu cử qua 120 cụm loa trên toàn huyện, cán bộ truyền thanh tại 9 xã còn chủ động đi xe máy, chở loa đi tuyên truyền lưu động tại các khu vực dân cư xa xôi, hẻo lánh, ít dân nhằm phổ biến sâu rộng thông tin về bầu cử đến người dân”, Phó Giám đốc Trung tâm TT-VH-TT huyện Sơn Tây Phạm Nhi cho biết.

Theo đánh giá của Sở TT&TT, từ đầu tháng 4 đến nay, ngoài tiếp sóng đầy đủ các chương trình của đài cấp trên, cũng như các khẩu hiệu, thông tin tuyên truyền về bầu cử mà Sở TT&TT xây dựng; các đài truyền thanh cơ sở đã năng động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tùy theo tình hình tại địa phương, mỗi đài truyền thanh cơ sở đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền về công tác bầu cử sát với tình hình thực tế. Nhiều đài còn mở các chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử”, “Tiến tới ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”...

Đặc biệt, một số đài truyền thanh xã còn thực hiện phát thanh trực tiếp hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Nhờ những nỗ lực, sáng tạo này, mà những thông tin về “ngày hội non sông” được phổ biến đến từng hộ dân.

Bài, ảnh: ĐÔNG YÊN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2023/202105/truyen-thanh-co-so-phat-huy-hieu-qua-tuyen-truyen-ve-bau-cu-3056735/