Truyền thông Ba Lan cáo buộc Đức tài trợ biểu tình ở nước này

Đài phát thanh Ba Lan ngày 23-5 dẫn báo cáo từ trang mạng wPolityce.pl cho rằng, Đức đã tài trợ để thúc đẩy các cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng một kênh đào chiến lược mới của Ba Lan gần biên giới Nga.

Đài phát thanh Ba Lan ngày 23-5 dẫn báo cáo từ trang mạng wPolityce.pl cho rằng, Đức đã tài trợ để thúc đẩy các cuộc biểu tình phản đối việc xây dựng một kênh đào chiến lược mới của Ba Lan gần biên giới Nga.

Trang này cho biết, họ đã thu được thông tin cho thấy các cuộc biểu tình liên tục chống lại công việc xây dựng kênh đào ở phía Đông Bắc Ba Lan một phần được tài trợ từ các nguồn của Đức cũng như Quỹ Stefan Batory có trụ sở tại Warsaw của tỷ phú người Mỹ gốc Hungary George Soros. Sự phản đối này bắt nguồn từ các mối quan ngại về môi trường, cũng được các nhà tổ chức biểu tình gửi khiếu nại tới Ủy ban Châu Âu. Theo wPolityce.pl, những người phản đối kênh đào Ba Lan mới dường như hoạt động như một phần của các nhóm vận động hành lang hiệu quả và tất cả những điều này đều phải có tiền tài trợ.

Với độ sâu 5m, kênh đào mới trên dài 1,3 km nối giữa Đầm Vistula và Vịnh Gdansk trên biển Baltic dự kiến sẽ được xây dựng bằng cách đào qua Vistula Spit, ngăn cách vịnh với đầm phá trên lãnh thổ Ba Lan, mục đích là cho phép các tàu có thể đi sâu vào cảng biển Elbl#g của Ba Lan mà không cần đi qua eo biển Baltiysk ở vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga. Theo ước tính của chính phủ Ba Lan năm 2017, dự án dự kiến sẽ tốn 880 triệu PLN(Zloty) của Ba Lan (246 triệu USD) và hoàn thành vào năm 2022.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_206727_truyen-thong-ba-lan-cao-buoc-duc-tai-tro-bieu-tinh-o-nuoc-nay.aspx