Truyền thông bảo tồn động, thực vật hoang dã tại TP. Đồng Hới

Ngày 22/4, tại TP. Đồng Hới, Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học (BTĐDSH) thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và BTĐDSH (VFBC) do USAID tài trợ, Ban quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã (ĐTVHD) Quốc tế (FFI) và các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức sự kiện truyền thông bảo tồn ĐTVHD. Dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương liên quan…

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thông điệp chính của sự kiện là “Chung tay bảo tồn ĐTVHD” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ ĐTVHD, chung tay góp phần chấm dứt các vấn nạn liên quan đến săn bắn, bẫy bắt, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Quảng Bình có diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 651.000ha, độ che phủ rừng năm 2022 đạt 68,69%, đứng thứ hai toàn quốc. Trên địa bàn tỉnh có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là nơi phân bố của gần 1.400 loài động vật và hơn 2.900 loài thực vật, trong đó có đến 41 loài đặc hữu, 42 loài có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong có hơn 300 loài động vật, hơn 1.000 loài thực vật, trong đó có 112 loài được ghi trong Sách đỏ hoặc loài quý hiếm cần bảo tồn, 87 loài thực vật và 19 loài động vật mang yếu tố đặc hữu.

Triển lãm tranh về bảo tồn động, thực vật hoang dã.

Sự kiện truyền thông này là một trong các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ ĐTVHD, chung tay góp phần chấm dứt các vấn nạn liên quan đến bẫy bắt, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật.

Nhân sự kiện này, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm đã đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư, đại biểu, các cơ quan truyền thông và mỗi một ngươi dân tích cực tham gia bảo tồn ĐTVHD, BTĐDSH; thúc đẩy cộng đồng dân cư đưa ra các giải pháp, sáng kiến mới để phục hồi và bảo tồn nhằm tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống hài hòa...

Tại buổi lễ, các đại biểu và các Nhóm bảo tồn cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đạp xe tuyên truyền về bảo tồn ĐTVHD; hưởng ứng ngày ĐTVHD thế giới, kỷ niệm 50 năm Công ước CITES ra đời với thông điệp “Chung tay bảo tồn ĐTVHD”; tổ chức hoạt động văn nghệ, trò chơi có thưởng, triển lãm tranh về bảo tồn ĐTVHD…

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/xa-hoi/202304/truyen-thong-bao-ton-dong-thuc-vat-hoang-da-tai-tp-dong-hoi-2208727/