Truyền thông Đức giận dữ tố cáo Anh 'lừa đảo' ở chung kết Euro 2022

Truyền thông Đức giận dữ tố cáo Anh gian lận và tạo nên trò lừa đảo lớn ở chung kết Euro 2022 trên sân Wembley.

Tuyển nữ Anh đã thắng Đức 2-1 sau hai hiệp phụ trong trận chung kết Euro 2022 trên sân nhà Wembley để lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu bóng đá nữ lớn nhất châu Âu.

Truyền thông Đức không phục sau khi đội nhà thất bại cay đắng trước Anh trong trận chung kết. Họ tố cáo phía Anh đã tái hiện trò gian lận và lừa đảo y như trận chung kết World Cup 1966 giữa tuyển nam Anh và Đức cũng trên sân Wembley.

Chloe Kelly không kìm được cảm xúc cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định ở chung kết Euro 2022. ẢNH: GETTY

Chloe Kelly không kìm được cảm xúc cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định ở chung kết Euro 2022. ẢNH: GETTY

Pha lập công quyết định của người hùng Chloe Kelly trong hiệp phụ đã giúp tuyển nữ Anh lần đầu vô địch Euro. Nhưng truyền thông Đức cho rằng tuyển nữ Anh thắng không xứng đáng vì lẽ ra Đức phải được hưởng một quả phạt đền.

Thời điểm tỉ số trận đấu đang là 0-0, Đức tạo nên pha lộn xộn trước khung thành Anh và quả bóng đã đập vào cánh tay của đội trưởng tuyển nữ Anh Leah Williamson ngay trước vạch vôi khung thành.

Trọng tài Kateryna Monzul đã không đưa ra bất cứ phản ứng gì vào thời điểm đó và sau khi xem lại, VAR cũng nói không. Sau trận đấu, tình huống này đã khiến người Đức “bốc hỏa”. Ấn phẩm hàng đầu của Đức Bild tuyên bố nhà vô địch thế giới 2 lần Đức đã bị lừa.

Tờ Bild nhận định: “Wembley đã gian lận một lần nữa! Ngay cả khi có bằng chứng video, chúng tôi vẫn bị lừa đảo. Trong trận thua Anh 1-2 sau hiệp phụ, chúng tôi đã bị lừa như vụ bê bối bàn thắng tại Wembley cách đây 56 năm”.

Tình huống Leah Williamson để bóng chạm tay ngay trước vạch vôi nhưng Đức không được hưởng phạt đền. ẢNH: MIRROR

Bình luận của Bild được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận về "bàn thắng ma" của Geoff Hurst trong trận chung kết World Cup 1966 bóng đá nam giữa Đức và Anh vẫn chưa đi đến hồi kết. Tình huống này diễn ra trong hiệp phụ sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở hai hiệp chính.

Geoff Hurst có pha dứt điểm rất mạnh đưa bóng chạm xà ngang bật xuống. Trọng tài đã công nhận bàn thắng khi cho rằng bóng bật xuống đã đi qua vạch vôi.

Sau đó, Anh ghi thêm 1 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng 4-2 lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup. Tình huống này gây tranh cãi suốt 56 năm qua khi Đức cho rằng bóng chưa đi qua vạch vôi.

Sau trận chung kết bóng đá nữ Euro 2022, HLV tuyển nữ Đức Martina Voss-Tecklenburg thất vọng tuyên bố việc Đức không được hưởng penalty là lỗi khó chấp nhận được.

Các cầu thủ Đức rất thất vọng sau trận thua đau Anh ở chung kết Euro 2022. ẢNH: GETTY

Martina Voss-Tecklenburg nói: "Ở cấp độ này, trong trận chung kết Giải vô địch châu Âu, điều này không nên xảy ra. Tôi muốn thảo luận tại sao không ai nhìn vào nó? Đây là điều tôi thực sự muốn hỏi. Nó đã xảy ra với chúng tôi, nhưng nếu điều đó xảy ra với họ, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Điều đó thực sự khiến tôi rất phiền lòng".

Martina Voss-Tecklenburg cũng nói thêm: "Khi tỉ số đang là 0-0, có một tình huống trong vòng cấm là một pha dùng tay rất rõ ràng. VAR đã xem xét nó nhưng không có gì xảy ra cả. Tại sao trọng tài không xem lại VAR? Nó khiến tôi rất đau".

Trong khi người Đức cay đắng lên tiếng đầy giận dữ thì người Anh tỏ ra không quan tâm và vẫn say sưa với chiến thắng lịch sử.

HLV của Lionesses (biệt danh tuyển nữ Anh) Sarina Wiegman cho biết: “Tôi nghĩ những gì chúng tôi làm được thực sự đáng kinh ngạc. Tôi không nghĩ rằng tôi thực sự nhận ra những gì chúng tôi đã làm, bởi vì tôi đã không theo dõi mọi thứ, nhưng chúng tôi biết cả nước Anh đang ở phía sau chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ và tôi rất tự hào về đội bóng, các cầu thủ và nhân viên. Tôi sẽ cần một vài ngày để nhận ra những gì chúng tôi đã làm”.

Tuyển nữ Anh lần đầu vô địch Euro. ẢNH: REX

Sarina Wiegman cũng nói thêm: “Khi tôi nhận công việc, tôi có rất nhiều hi vọng. Chúng tôi biết rằng đội tuyển nữ Anh có chất lượng và tiềm năng lớn. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Dẫn dắt tuyển nữ Anh LÀ một trong những thách thức của tôi. Thách thức của tôi là mang mọi người đến từ một nền văn hóa khác và nó đã thành công. Đó là điều bạn mơ ước và hy vọng".

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/truyen-thong-duc-gian-du-to-cao-anh-lua-dao-o-chung-ket-euro-2022-post691934.html