Truyền thông Hàn Quốc sợ đội nhà sẽ lại vấp ngã trước U23 Thái Lan

Trang chủ K.League (các giải đấu chuyên nghiệp của Hàn Quốc) đang đặt dấu hỏi rất lớn về phong độ của các cầu thủ và chiến thuật của HLV Hwang Sun-hong tại VCK U23 châu Á năm nay, nhất là sau khi đội nhà bị U23 Việt Nam cầm hòa 1-1. Họ e ngại rằng nếu không thay đổi, U23 Hàn Quốc sẽ lại mất điểm trước U23 Thái Lan.

Đầu tiên, K.League cho rằng so với tiền bối Kim Hak-bum thì HLV Hwang Sun-hong đang thể hiện kém ấn tượng hơn: “Kim Hak-bum đôi khi bị chỉ trích vì phong cách quản lý khắt khe của mình, nhưng ông ấy đã làm được điều mà không HLV nào khác ở cấp độ U23 làm được.

Ông đã mang về chiến thắng ở VCK U23 châu Á 2020, vào thời điểm mà bóng đá Hàn Quốc, cũng như HLV Kim, đối diện với nhiều hoài nghi. Thành tích là điều mà Hwang Sun-hong sẽ khó có thể sánh kịp với Kim Hak-bum nếu ông không tìm ra đấu pháp tốt nhất cho đội nhà.

Hwang Sun-hong không có lý do gì để không thành công. Bởi ông đang sở hữu đội hình tài năng nhất trong nhiều năm qua. Vấn đề là liệu ông có biết cách sử dụng tốt nhất các cầu thủ của mình để mang về thành tích cao nhất không? Hwang Sun-hong có cơ hội để chứng minh điều đó khi đội bóng của ông gặp Thái Lan vào thứ Tư”.

K.League phân tích rằng với việc Thái Lan đang thăng hoa, trong khi Hàn Quốc bắt đầu bị bắt bài về lối chơi thì một kết cục không mong muốn như trận hòa Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi đó, đội bị loại sẽ chính là U23 Hàn Quốc (nếu Việt Nam thắng Malaysia, Thái Lan hòa 0-0, 1-1 hoặc thắng thì Hàn Quốc sẽ bị loại).

HLV Hwang Sun-hong bị nhận xét là chưa tìm ra lối đá tối ưu cho U23 Hàn Quốc

“Thái Lan bước vào trận gặp Hàn Quốc với sự hưng phấn cao độ sau khi đánh bại Malaysia 3-0, phần lớn nhờ vào sự bùng nổ của hàng công với cú đúp của Suphanat Mueanta”, trang chủ K.League nhận định. “Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia nhìn chung là cân bằng nếu nhìn vào mặt thống kê. Nhưng Thái Lan đã tận dụng cơ hội tốt hơn.

Nếu sử dụng đúng sơ đồ 4-4-1-1 như trước Malaysia và cả Việt Nam, Thái Lan có thể gây khó chịu cho Hàn Quốc, bởi họ rất giỏi trong việc tìm kiếm cơ hội phản công.

Đúng là họ không có thành tích tốt từ đầu năm nay, khi để thua Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á và thua cả 3 trận tại Dubai Cup hồi tháng 3. Họ cũng đã thất bại ở trận chung kết SEA Games 31. Nhưng Thái Lan đang trên đà thăng hoa nên không thể xem nhẹ.

Họ đã thể hiện mình là những người nhanh nhẹn, kiên cường và cũng rất biết cách chớp thời cơ. Thái Lan sẽ muốn cải thiện thành tích của mình sau thất bại tại VCK năm 2020 mà họ là chủ nhà. Nhưng đội bóng này sẽ phải vượt qua các nhà đương kim vô địch”.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truyen-thong-han-quoc-so-doi-nha-se-lai-vap-nga-truoc-u23-thai-lan-post1444147.tpo