Truyền thông Hàn Quốc tò mò về 'ngoại giao xe' của Triều Tiên

Truyền thông quốc tế phỏng đoán 2 nhà lãnh đạo đổi phương tiện sau khi rời sân bay Sunan, ngồi chung xe ôtô về nhà khách chính phủ ở Bình Nhưỡng là để có cơ hội trao đổi bí mật.

Hàng nghìn người Bình Nhưỡng vẫy cờ hoa chào đón TT Hàn Tổng thống Moon Jae In và nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng đi chung một xe từ sân bay về trung tâm Bình Nhưỡng hôm 18/9, trong chuyến thăm đầu tiên của ông Moon tại thủ đô Triều Tiên.

Theo các chuyên gia về Triều Tiên, quãng đường di chuyển từ sân bay Sunan đến nhà khách chính phủ tại Bình Nhưỡng chỉ tốn trung bình 30 phút.

Trong khi đó, Korea Times cho biết chuyến đi sáng 18/9 kéo dài gần 1 giờ, tức gấp đôi bình thường, dù phía Triều Tiên tổ chức giao thông và phân công đoàn xe mở đường kỹ lưỡng.

Theo những hình ảnh truyền hình trực tiếp, ông Moon và ông Kim cùng các phu nhân rời sân bay quốc tế Sunan trên 2 xe riêng biệt. Tuy nhiên khi đến nhà khách Paekhwawon, các ông lại ngồi chung trên 1 xe limousine mui trần.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook và bà Ri Sol Ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên, ngồi trên một xe khác ngay sau.

Ông Moon Jae In (trái) và ông Kim Jong Un đi chung xe limousine mui trần về nhà khách chính phủ. Ảnh: Korea Times.

Ông Moon Jae In (trái) và ông Kim Jong Un đi chung xe limousine mui trần về nhà khách chính phủ. Ảnh: Korea Times.

Theo Korea Herald, tất cả những xe này đều được chuyển từ Hàn Quốc sang thủ đô Triều Tiên trước thềm chuyến thăm của ông Moon.

Một số ý kiến cho rằng có thể việc đổi phương tiện di chuyển chỉ vì ông Moon và ông Kim Jong Un phải xuất hiện trên cùng 1 xe để vẫy chào người dân tại thủ đô Bình Nhưỡng. Truyền thông Hàn Quốc cũng không loại trừ nghi vấn cho rằng 2 nhà lãnh đạo đã có những trao đổi bí mật khi đi chung xe.

Trong cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 4 tại Bàn Môn Điếm, ông Moon Jae In từng bí mật tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên một USB chứa sách điện tử và một bản phác thảo về "Bản đồ kinh tế mới cho bán đảo Triều Tiên”. Kế hoạch này đã được ông Moon Jae In đề cập trong giai đoạn tranh cử năm 2017.

Thông tin này không được công bố tại thượng đỉnh mà chỉ được truyền thông Hàn Quốc phát hiện hơn 1 tuần sau đó, theo Yonhap.

Lãnh đạo 2 nước không cần phiên dịch tháp tùng vì 2 miền bán đảo Triều Tiên sử dụng cùng ngôn ngữ. Bản thân ông Moon Jae In cũng xuất thân từ một gia đình là người tị nạn từ Triều Tiên trong cuộc chiến hơn nửa thế kỷ trước.

Nhận thấy hành trình bất thường, truyền thông Hàn Quốc đã nhanh chóng ví von kiểu tiếp đón nguyên thủ này của Bình Nhưỡng là “ngoại giao xe nguyên thủ”.

Trên đường đến nhà khách chính phủ, đoàn xe có lúc dừng lại để ông Moon Jae In và ông Kim Jong Un vẫy tay chào người dân Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo 2 miền Triều Tiên ngồi chung xe.

Năm 2000, Tổng thống Hàn Quốc khi đó, ông Kim Dae Jung và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, cha của ông Kim Jong Un, trong cuộc thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên cũng từng có quyết định gây tò mò tương tự.

Theo những câu chuyện được kể lại, ông Kim Jong Il vào thời điểm đó đã “ngẫu hứng” mời tổng thống Hàn Quốc ngồi cùng xe khi rời sân bay. Hành trình vào thủ đô Bình Nhưỡng kéo dài gần 50 phút.

Tuy nhiên, lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó không gây nhiều quá nhiều tò mò vì Tổng thống Kim Dae Jung không có đệ nhất phu nhân theo cùng như chuyến thăm lần này của ông Moon.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truyen-thong-han-quoc-to-mo-ve-ngoai-giao-xe-cua-trieu-tien-post877937.html